"Chỉ còn là vấn đề thời gian" để Tổng thống Biden thăm Ukraine

V.N (Theo CNN) Thứ hai, ngày 02/05/2022 11:06 AM (GMT+7)
Nói về cuộc thảo luận kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ mà các thành viên của phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Kiev đã có với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/5, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cho biết, ông nghĩ "chỉ là vấn đề thời gian" trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ukraine.
Bình luận 0

“Tôi phải nghĩ rằng chuyến thăm của tổng thống đang được xem xét, nhưng chỉ còn câu hỏi về việc điều đó sẽ khả thi trong bao lâu nữa ", Schiff nói với phóng viên CNN.

Schiff cho biết cuộc gặp với ông Zelensky tập trung vào những ưu tiên của ông để được hỗ trợ thêm, đặc biệt là khi người Ukraine bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến với các cuộc giao tranh tập trung hơn ở miền đông đất nước. Các thành viên của phái đoàn sau đó đã chuyển tiếp thông tin cho Biden về lời kêu gọi và đưa ra các khuyến nghị cho Tổng thống.

"Chỉ còn là vấn đề thời gian" để Tổng thống Biden thăm Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp đoàn Quốc hội Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn đầu. Ảnh: CNN.

Khi được hỏi Zelensky nghĩ gì về mức 33 tỷ USD mà Biden yêu cầu viện trợ bổ sung cho Ukraine trước Quốc hội, Schiff nói: "Công việc của ông ấy là nói rằng không có gì là đủ và bạn biết đấy, chúng tôi hiểu điều đó, chúng tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ấy rất biết ơn vì những gì chúng tôi đang làm. "

Schiff nói: “Chúng tôi muốn thảo luận với ông ấy, trong số tiền thực sự lớn đó, ưu tiên về loại vũ khí nào, những hỗ trợ nào khác mà ông ấy cần” - Schiff nói.  

"Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Nó chuyển từ giai đoạn mà người Ukraine đang phục kích xe tăng Nga - đó là chiến đấu tầm gần - sang chiến đấu ở khoảng cách xa hơn bằng cách sử dụng pháo tầm xa, và điều đó thay đổi bản chất của những gì Ukraine cần để tự vệ. "

Schiff cho biết họ đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả việc đảm bảo để Ukraine nhận được thiết bị quân sự mà họ cần và sẽ nhanh chóng nhận được nó. Họ thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo, người tị nạn, tội ác chiến tranh… ”Tôi muốn đảm bảo với tư cách chủ tịch uỷ ban  tình báo, rằng Zelensky có được thông tin tình báo mà ông ta cần."

Ông Schiff có mặt trong phái đoàn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Kiev để đích thân trấn an Tổng thống Zelensky về sự ủng hộ của Washington trong bối cảnh xung đột với Nga.

Schiff cho biết các thành viên của phái đoàn muốn trao đổi với ông Zelensky một thông điệp ủng hộ bởi vì những quan ngại Nga có thể tiến xa hơn vấn đề Ukraine. 

Trong chuyến thăm, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ viện trợ cho Ukraine. Bà Pelosi cho biết Mỹ đã hoàn thành đợt chuyển giao phần còn lại của gói viện trợ 13,6 tỷ USD gần đây cho Ukraine.

Bà cũng nhắc đến thỏa thuận Cho thuê và mua vũ khí hạng nặng sẽ dành cho toàn bộ Đông Âu, không chỉ Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem