Chỉ đan rổ rá, bện chổi rơm, sao dân tình đặt mua tới tấp loại hàng này từ vợ chồng U90 ở Thái Nguyên?

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 22/01/2025 08:10 AM (GMT+7)
Nhờ đôi mắt tinh tường, đôi bàn tay khéo léo, cặp vợ chồng già năm nay đã gần 90 tuổi ở xã Hợp Tiến (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã đan rổ, đan rá bằng tre, bện chổi rơm đẹp mắt, cầu kỳ, tỉ mỉ được nhiều người yêu thích đặt mua.
Bình luận 0

Ở cái tuổi gần 90, cái tuổi gần đất xa trời, lẽ ra người ta sẽ chỉ thảnh thơi quây quần và vui vầy bên con cháu, nhưng với vợ chồng cụ ông Hoàng Văn Ngọc và cụ bà Vũ Thị Cấp (xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến) họ lại tìm cho mình thú vui khác đó là ngồi đan lát tre, bện chổi để tạo ra những sản phẩm đặc trưng phục vụ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và lao động sản xuất như rổ, rá, xảo, chổi rơm.

Cặp vợ chồng U90 ở Thái Nguyên làm ra những dụng cụ thủ công truyền thống, khách thi nhau đặt mua - Ảnh 1.

Cụ ông Hoàng Văn Ngọc và cụ bà Vũ Thị Cấp (xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) khép léo ngồi bện chổi rơm. Ảnh: Hà Thanh

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, cụ ông 87 tuổi nhưng vẫn đầy minh mẫn, chia sẻ: Vốn quê gốc ở Hưng Yên, năm lên 3 tuổi bố mẹ cụ đều mất cả, cụ ở với anh em họ hàng và đến năm 18 tuổi cụ rời quê đi làm ăn xa xứ.

Sau khoảng thời gian đó, cụ Ngọc đi công nhân quốc phòng tại Bắc Giang rồi đến năm 1962 cụ về ổn định cuộc sống tại vùng đất Hợp Tiến. Ban đầu cụ làm văn thư xã rồi công tác trong lĩnh vực tài chính thống kê của xã một thời gian sau đó về làm Chủ nhiệm HTX 4 năm đến năm 1985 thì nghỉ hẳn.

Thời điểm đó, do kinh tế khó khăn nên bên cạnh làm nông nghiệp, cụ Ngọc đã đi làm nghề phụ để kiếm thêm thu nhập. 

"Thấy các cháu đi làm đồng không có công cụ lao động để phục vụ sản xuất nên tôi đã đi mua tre về cho bà nhà tôi đan xảo để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong gia đình. 

Thế rồi hàng xóm láng giềng thấy vậy cứ người nọ bảo người kia đặt hàng chúng tôi để mua sản phẩm về dùng", cụ Ngọc bộc bạch.

Cặp vợ chồng U90 ở Thái Nguyên làm ra những dụng cụ thủ công truyền thống, khách thi nhau đặt mua - Ảnh 2.

Cụ Ngọc vui vẻ giới thiệu với PV Dân Việt về những chiếc rổ, rá do hai vợ chồng cụ kỳ công làm ra. Ảnh: Hà Thanh

Đến nay, sau khoảng 20 năm đan lát, hai ông bà đã có một lượng lớn khách hàng quen đặt mua các sản phẩm do chính bàn tay của hai cụ tạo ra. 

Khách mua hàng của hai cụ không chỉ ở trong vùng mà còn ở tận các tỉnh Tây Bắc xa xôi. Mặc dù tuổi cao, nhưng những sản phẩm mà hai cụ làm ra rất kỳ công, tỉ mỉ, chắc chắn và cẩn thận nên được nhiều khách hàng tin tưởng đặt mua.

Cặp vợ chồng U90 ở Thái Nguyên làm ra những dụng cụ thủ công truyền thống, khách thi nhau đặt mua - Ảnh 3.

Những chiếc rổ, xảo và rá được vợ chồng cụ Ngọc đan rất tỉ mỉ, cẩn thận. Ảnh: Hà Thanh

Trung bình mỗi ngày, với sự hỗ trợ của cụ ông từ việc chặt tre đến vót nan, cụ bà có thể đan 7 chiếc rổ, xảo, còn rá thì khoảng 2 chiếc, cộng thêm 5 – 6 chiếc chổi rơm. Tuy vậy nhưng theo cụ Ngọc vẫn không đủ hàng để giao bán cho khách. 

Để đảm bảo những chiếc rổ rá được bền lâu không bị mọt, sau khi pha nan cụ Ngọc sẽ đem sấy trên gác bếp bằng mùn cưa. Rồi trước khi đan nan sẽ được ngâm nước sau đó mới tiến hành vót.

Cặp vợ chồng U90 ở Thái Nguyên làm ra những dụng cụ thủ công truyền thống, khách thi nhau đặt mua - Ảnh 6.

Để đảm bảo những chiếc rổ rá được bền lâu không bị mọt, sau khi pha nan và đan xong cụ Ngọc sẽ đem sấy trên gác bếp. Ảnh: Hà Thanh

Có những lúc thấy hai cụ say sưa với công việc đan lát, bện chổi con cháu của các cụ cũng vào hỗ trợ và làm cùng. Sự chung tay lao động ấy đã tạo nên không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ và chan hoà.

Ở tuổi xế chiều, thu nhập không còn quá quan trọng với hai cụ, nên hai cụ đan lát vừa để đỡ buồn chân buồn tay như một thú vui tuổi già nhưng cũng phần nào giúp các cụ có thêm thu nhập. 

Cứ trung bình mỗi ngày vợ chồng cụ Ngọc cũng có thu nhập khoảng 100.000đ từ việc đan lát, bện chổi. Đây không phải là nguồn thu nhập lớn với những người trẻ, nhưng với hai cụ nó đã phần nào thêm thắt đồng rau, đồng thịt cho con cháu.

Cụ Ngọc bảo còn sức khoẻ, còn minh mẫn thì còn làm, làm để thấy yêu đời, thấy cuộc sống có ý nghĩa và cũng là để rèn luyện sức khoẻ, sự dẻo dai, bền bỉ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem