Chỉ huy Lữ đoàn chủ lực Ukraine bị bắt vì bê bối chấn động, phải có 2,1 triệu USD mới được bảo lãnh
Vướng bê bối chấn động, chỉ huy Lữ đoàn chủ lực Ukraine bị bắt, phải nộp 2,1 triệu USD mới được bảo lãnh
Phương Đăng (theo Kyivindependent)
Thứ năm, ngày 23/01/2025 18:39 PM (GMT+7)
Chỉ huy Lữ đoàn 155 "Anne of Kyiv" - một lữ đoàn chủ lực mới được thành lập của quân đội Ukraine - vừa bị tạm giam vì loạt bê bối liên quan đến đơn vị do ông lãnh đạo và phải nộp số tiền bảo lãnh là 2,1 triệu USD mới được tại ngoại, tờ Hromadske đưa tin vào ngày 22/1.
Ảnh chụp chỉ huy Lữ đoàn 155 bị bắt giữ. Nguồn ảnh Cục Điều tra Nhà nước Ukraine.
Phán quyết của tòa án được đưa ra trong bối cảnh cuộc điều tra nhắm vào Lữ đoàn 155 vẫn đang diễn ra. Lữ đoàn được triển khai gần thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk này đang là tâm điểm của bê bối đào ngũ hàng loạt với những cáo buộc về khả năng lãnh đạo yếu kém. Việc lãnh đạo và tổ chức kém cũng được cho là nguyên nhân khiến lữ đoàn 155 chịu nhiều tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh với Nga ở Pokrovsk.
Lữ đoàn 155, ban đầu được coi là dự án trọng điểm cho quá trình hiện đại hóa quân đội Ukraine khi được huấn luyện và trang bị với sự hỗ trợ từ Pháp cũng như các đối tác nước ngoài khác của Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố vào tháng 6 rằng Pháp sẽ huấn luyện và cung cấp vật tư quân sự bao gồm xe bọc thép AMX-10, lựu pháo Caesar và xe tăng Leopard 2A4 của Đức cho Lữ đoàn 155.
Bê bối liên quan đến Lữ đoàn 155 nổ ra sau khi các bài báo điều tra của giới truyền thông gần đây tiết lộ rằng, binh lính của Lữ đoàn đã phải chịu tổn thất nặng nề và đào ngũ hàng loạt do khả năng chỉ huy và tổ chức kém.
Nhà báo Yurii Butusov, Tổng biên tập của Censor.net đã phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng trong Lữ đoàn 155, bao gồm việc nhiều binh lính vắng mặt trên tiền tuyến mà không có phép chính thức.
Cục Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết vào ngày 20/1 rằng chỉ huy Lữ đoàn 155 đã "không phản ứng trước những hành vi vi phạm trong đơn vị của mình, bao gồm việc các binh sĩ của ông đã rời vị trí và đơn vị mà không được phép". Nếu bị kết tội, chỉ huy Lữ đoàn 155 có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù.
Trước đó, quân đội Ukraine hôm 2/1 cho biết, cuộc điều tra vừa diễn ra về Lữ đoàn 155 đã phơi bày "một số thiếu sót đáng kể". Từ kết quả điều tra, các kế hoạch để giải quyết những thiếu sót này bao gồm thay thế ban lãnh đạo của lữ đoàn, bổ nhiệm cho lữ đoàn một chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ huy thực tế, đồng thời điều động các sĩ quan và trung sĩ đã được thử thách trong chiến đấu vào đơn vị này.
Các bước cần thiết khác bao gồm cải thiện đào tạo cho binh sĩ cũng như tăng cường đào tạo cho những người điều khiển máy bay không người lái cũng như những quân nhân chịu trách nhiệm cho hoạt động tác chiến điện tử.
Tướng Lục quân Ukraine Mykhailo Drapatyi thừa nhận rằng việc "quản lý không đầy đủ", "sai sót trong tuyển dụng" và "lập kế hoạch huấn luyện chưa hoàn hảo" đã góp phần gây ra những vấn đề với Lữ đoàn 155.
"Những sai lầm xảy ra trong quá trình thành lập và huấn luyện Lữ đoàn 155 đã được làm rõ và các biện pháp đang được thực hiện để ngăn ngừa việc này tái diễn trong tương lai", Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.
Lữ đoàn 155, có khoảng 5.800 binh sĩ, đã phải đối mặt với nhiều thách thức ngay từ khi thành lập. Theo nhà báo Butusov, 2.500 quân nhân của Lữ đoàn 155 đã được điều động sang các đơn vị khác trước khi bắt đầu huấn luyện, làm cạn kiệt nhân sự giàu kinh nghiệm của đơn vị này.
Theo báo cáo, từ tháng 3 đến tháng 11/2024, hơn 1.700 binh sĩ của Lữ đoàn đã đào ngũ, trong đó có 50 người đào ngũ khi đang được huấn luyện ở Pháp.
Trong số 1.924 binh sĩ được gửi đến Pháp để huấn luyện, chỉ có 51 người phục vụ trong quân đội hơn một năm, trong khi 1.414 người phục vụ chưa đầy 2 tháng. Sau đó, Lữ đoàn được bổ sung tân binh, nhưng quá trình tuyển chọn không đúng quy định đã tạo ra thêm nhiều thách thức cho đơn vị này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.