Tống Mỹ Linh dùng 1 đêm phong lưu để đổi lấy 30 sư đoàn quân Mỹ?
Người đời đồn đoán, Tống Mỹ Linh dùng một đêm phong lưu để đổi lấy 30 sư đoàn quân Mỹ. Vậy thực hư ra sao, có đúng Tưởng Giới Thạch phải cầm súng đi bắt gian?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm 1912, nhà Thanh hoàn toàn sụp đổ. Một bà lão từng sống nhiều năm trong thâm cung cuối cùng mới dám hé miệng nói ra sự thật với vài người thân tín quanh mình.
Bà nói: Từ Hi Thái hậu thực ra không phải chết vì bệnh tự nhiên!
Câu nói ấy bà đã giấu suốt hơn mười năm, không phải vì không biết, mà là vì biết cũng không thể nói.
Bà chính là chị ruột của đại thái giám Lý Liên Anh. Chuyện trong cung, bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Vậy rốt cuộc, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời người phụ nữ từng nắm quyền lực tối cao của Trung Hoa gần nửa thế kỷ ấy, đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi Đại Thanh diệt vong, rất nhiều chuyện vốn bị phong kín mới dần có người dám nhắc lại. Chị gái Lý Liên Anh là một trong số đó.
Bà không phải người bình thường. Thuở trẻ từng làm việc trong cung, tuy không giữ chức vụ lớn, nhưng lại thuộc nhóm người ở gần Từ Hi Thái hậu nhất.
Em trai bà là Lý Liên Anh – thái giám được Từ Hi Thái hậu tín nhiệm nhất. Ăn gì, ở đâu, tâm trạng ra sao, gặp ai, nói điều gì… Lý Liên Anh đều biết rõ. Quan hệ chị em lại thân thiết, những điều hắn biết sớm muộn gì cũng tiết lộ đôi chút cho chị gái.
Khi nhà Thanh còn tồn tại, miệng của hai chị em kín như bưng. Không phải họ không muốn nói, mà là họ hiểu rõ hậu quả của việc mở miệng.
Chuyện trong hoàng cung, chỉ cần lộ ra một chữ thôi cũng có thể mất đầu.
Cho dù hoàng đế không còn, vẫn còn Thái hậu, Nhiếp chính vương cùng vô số quyền quý đè nặng lên đầu. Trong hoàn cảnh ấy, người biết chuyện chỉ có một con đường sống duy nhất: giả như mình không hề nhìn thấy gì.
Ngày 12 tháng 2 năm 1912, Long Dụ Thái hậu ký chiếu thoái vị. Vương triều Đại Thanh kéo dài hơn 260 năm chính thức khép lại. Không còn hoàng đế, không còn triều đình, trật tự quyền lực từng đè nặng lên tất cả mọi người cũng tan rã hoàn toàn.
Theo ghi chép trong một số bút ký tư nhân thời Dân Quốc, vài năm sau khi nhà Thanh sụp đổ, chị gái Lý Liên Anh đã kể cho mấy người thân cận nghe một bí mật chôn giấu hơn mười năm.
Nội dung cốt lõi chỉ có một câu:
Từ Hi Thái hậu không phải chết vì bệnh, mà có người đã động tay động chân vào thức ăn của bà!
Bà kể rất cụ thể. Những năm cuối đời, Từ Hi Thái hậu thường xuyên tiêu chảy, nước tiểu cũng đổi màu bất thường. Nhưng các thái y trong cung chỉ dám dùng những lời như “tỳ vị hư nhược”, “hàn thấp nhập thể” để qua loa, không ai dám nói rõ nguyên nhân thật sự.
Lý Liên Anh trước lúc chết từng âm thầm tiết lộ với chị gái rằng đây không phải bệnh già thông thường, mà là có người dùng liều lượng cực nhỏ, liên tục đầu độc vào thức ăn của Từ Hi Thái hậu trong thời gian dài. Không nhằm giết ngay lập tức, mà là từng chút một hủy hoại cơ thể bà.
Bà còn nhắc tới hai chi tiết: những ngày cuối đời, môi Từ Hi Thái hậu chuyển màu đen sẫm, móng tay tím tái. Khi ấy, người ngoài không chú ý nhiều, bởi một bà lão hơn bảy mươi tuổi trước lúc lâm chung xuất hiện các biểu hiện như vậy cũng không có gì lạ.
Những lời kể ấy sau này được ghi lại trong vài cuốn dã sử thời Dân Quốc rồi truyền lưu đến nay.
Đáng tiếc, bà không có chứng cứ vật chất nào. Không có dụng cụ đựng độc, không có thư từ ghi chép, cũng không tồn tại văn bản gốc nào.
Hồ sơ chính thức của triều Thanh ghi rất rõ ràng: Từ Hi Thái hậu chết vì viêm đường ruột mãn tính dẫn đến mất nước và suy kiệt cơ thể.
Điều duy nhất bà có chỉ là những lời Lý Liên Anh bí mật kể lại. Liệu chừng đó có đủ sức nặng để phủ nhận ghi chép chính thức hay không, giới sử học tranh cãi suốt nhiều năm mà vẫn chưa có kết luận thống nhất.
Tuy nhiên, có một điểm khiến người ta khó lòng xem nhẹ câu chuyện này: bà chỉ dám mở miệng sau khi nhà Thanh hoàn toàn sụp đổ. Trước đó, bà chưa từng hé lộ nửa lời.
Chính sự im lặng ấy lại cho thấy bà hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bí mật này đến mức nào.
Lý Liên Anh đã leo lên vị trí đó như thế nào?

Cái tên Lý Liên Anh trong hậu cung cuối Thanh không phải điều bí mật.
Hắn là người huyện Đại Thành, phủ Hà Gian, Trực Lệ. Gia cảnh nghèo túng, cha buôn da thú thất bại sạch vốn. Anh cả đầu óc không lanh lợi nên gia đình đành đưa người con thứ hai vào cung làm thái giám khi mới sáu tuổi.
Vào cung tịnh thân thời ấy là lựa chọn bất đắc dĩ của người nghèo. Ít nhất trong cung còn có cơm ăn, gặp may biết đâu đổi đời.
Nhưng cạnh tranh trong cung còn khốc liệt hơn bên ngoài. Thái giám hàng trăm hàng nghìn người, kẻ thực sự được chủ tử nhớ tên chẳng có bao nhiêu.
Lý Liên Anh leo lên được là nhờ một năng lực đặc biệt: cực kỳ giỏi đoán ý chủ nhân.
Hắn được phân đến hầu hạ Ý Quý phi, tức Từ Hi Thái hậu sau này.
Khi ấy, Từ Hi Thái hậu vẫn chưa hoàn toàn nắm triều chính, nhưng tính cách cùng thủ đoạn của bà đã nổi danh khắp hậu cung.
Lý Liên Anh ở bên cạnh, nắm bắt cực chuẩn mọi nhịp điệu của bà. Bà thích gì, ghét gì, lúc nào nên nói, lúc nào phải im lặng, hắn đều tính toán không sai một ly.
Trong cung từng lưu truyền một câu chuyện rất nổi tiếng.
Một lần Từ Hi Thái hậu xem hí khúc xong tâm trạng rất tốt, bèn đề chữ “Phúc” thưởng cho danh kép Dương Tiểu Lâu. Nhưng viết xong mới phát hiện thừa một nét chấm.
Ban thưởng thì mất mặt hoàng gia, thu lại thì càng khó xử. Cả căn phòng không ai dám hé miệng.
Lý Liên Anh liền nói: “Phúc khí của Lão Phật gia vốn dĩ đã nhiều hơn người đời một phần.”
Dương Tiểu Lâu lập tức tiếp lời: “Phần phúc dư ra ấy, nô tài chúng thần không dám nhận.”
Từ Hi Thái hậu nhờ vậy có bậc thang để xuống, chuyện khó xử lập tức được hóa giải.
Chính khả năng ứng biến như vậy khiến Từ Hi Thái hậu ngày càng tín nhiệm hắn.
Năm 1869, đại thái giám An Đức Hải bị Tuần phủ Sơn Đông Đinh Bảo Trinh bắt giết. Vị trí tổng quản đại thái giám bỏ trống, Từ Hi Thái hậu liền giao cho Lý Liên Anh khi hắn mới 21 tuổi.
Từ đó, gần như toàn bộ sinh hoạt thường ngày của Từ Hi Thái hậu đều do hắn quản lý. Ăn uống, hút thuốc, xuất hành, thậm chí cả cuộc chạy trốn về Tây An năm Canh Tý, đều do hắn theo sát bên người.
Năm 1894, Từ Hi Thái hậu còn phá bỏ tổ chế triều Thanh khi ban cho Lý Liên Anh phẩm cấp nhị phẩm đỉnh đới hoa linh.
Từ thời Thuận Trị, thái giám cao nhất chỉ được đến tứ phẩm. Quy củ hơn hai trăm năm bị Từ Hi Thái hậu một lời phá bỏ.
Điều đó cho thấy vị trí của Lý Liên Anh trong lòng bà đã vượt xa quan hệ chủ tớ thông thường.
Sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời, Lý Liên Anh chủ động xin xuất cung dưỡng lão. Long Dụ Thái hậu phê chuẩn, cho hắn ở Nam Hoa viên ngoài Tây Hoa môn, có tám thái giám hầu hạ riêng.
Năm 1911, hắn chết bệnh ở tuổi 63. Long Dụ Thái hậu còn ban một nghìn lượng bạc lo tang lễ, nghi thức gần như dành cho công thần quốc gia.
Một thái giám mà sau khi chết còn được đối đãi như vậy, trong lịch sử nhà Thanh vô cùng hiếm thấy.
Sau bát sữa chua ấy
Năm 1908 là một năm đầy điềm gở đối với Đại Thanh.
Mùng 10 tháng 10 âm lịch năm ấy là sinh nhật Từ Hi Thái hậu. Quang Tự Đế dẫn văn võ bá quan tới chúc thọ từ sáng sớm.
Nhưng Từ Hi Thái hậu từ chối gặp ông.
Bề ngoài nói rằng Thái hậu sức khỏe không tốt. Nhưng nhật ký của Lễ bộ Thượng thư Uẩn Dục Đỉnh ghi rất rõ: hôm ấy Quang Tự vẫn tự đi bộ tới điện Cần Chính, tinh thần hoàn toàn bình thường.
Ngay sau đó có người tới mách rằng khi nghe tin Từ Hi Thái hậu bệnh nặng, trên mặt Quang Tự lộ vẻ vui mừng.
Từ Hi Thái hậu nghe xong chỉ nói một câu:
“Ta không thể chết trước hắn.”
Câu nói ấy gần như đã quyết định số phận của Quang Tự.

Đến năm 1908, giữa Từ Hi Thái hậu và Quang Tự không còn chút tình cảm nào.
Sau biến pháp Mậu Tuất năm 1898, Quang Tự bị Từ Hi Thái hậu giam lỏng tại Doanh Đài suốt mười năm.
Danh nghĩa là mẹ con, thực tế là tù nhân và người giam giữ.
Ngày 13 tháng 11 năm 1908, Từ Hi Thái hậu gọi Dịch Khuông, Tải Phong, Viên Thế Khải cùng các đại thần quân cơ đến bên giường bệnh, khẩn cấp sắp xếp hai việc:
Đưa Phổ Nghi – con trai Thuần Thân vương Tải Phong – vào cung kế vị, đồng thời để Tải Phong làm Nhiếp chính vương.
Khi ấy Quang Tự còn chưa tắt thở.
Ngày hôm sau, 14 tháng 11, thái y Cù Quế Đình ghi lại rằng Quang Tự đau bụng dữ dội, sắc mặt đen sạm, lưỡi vàng cháy – hoàn toàn khác với bệnh mãn tính lâu năm của ông.
Đến 6 giờ 33 phút chiều, Quang Tự Đế qua đời tại Hàm Nguyên điện ở Doanh Đài, hưởng dương 38 tuổi.
Cũng trong ngày hôm ấy, Lễ bộ Thượng thư Phổ Lương nhìn thấy một thái giám bưng bát sữa chua từ điện Lạc Thọ đi ra. Khi hỏi đó là gì, người kia đáp:
“Lão Phật gia ban cho Hoàng thượng.”
Không lâu sau khi bát sữa chua được đưa tới, Quang Tự qua đời.
Khi nghe tin, Từ Hi Thái hậu chỉ nói:
“Cuối cùng hắn cũng chết trước ta.”
Chưa đầy 20 giờ sau, Từ Hi Thái hậu cũng trút hơi thở cuối cùng.
Máy móc khoa học không biết nói dối
Năm 2003, Viện Khoa học Nguyên tử Trung Quốc, Trung tâm giám định pháp y Công an Bắc Kinh và Ban quản lý Thanh Tây Lăng bắt đầu kiểm nghiệm hài cốt, tóc cùng y phục của Quang Tự Đế.
Kết quả khiến tất cả lặng người.
Hàm lượng thạch tín trong tóc Quang Tự cao tới 2404 microgram mỗi gram.
Trong khi người bình thường chỉ dao động khoảng 0,14 đến 0,59 microgram.
Nói cách khác, hàm lượng trong cơ thể Quang Tự cao gấp gần bốn nghìn lần bình thường.
Năm 2008, Ủy ban biên soạn Thanh sử quốc gia chính thức công bố kết luận:
Quang Tự Đế chết vì ngộ độc thạch tín cấp tính.
Sau kết luận ấy, câu hỏi lớn nhất còn lại chỉ là: ai hạ độc?
Giới sử học đến nay chưa tìm được chứng cứ trực tiếp, nhưng Từ Hi Thái hậu bị xem là nghi phạm lớn nhất gần như đã trở thành nhận thức chung.
Còn cái chết của chính Từ Hi Thái hậu lại vẫn là bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng.
Các kiểm nghiệm khoa học không phát hiện dấu hiệu ngộ độc thạch tín cấp tính trên thi thể bà. Nhưng điều đó cũng không đủ để bác bỏ hoàn toàn giả thuyết đầu độc mãn tính mà chị gái Lý Liên Anh từng nhắc đến.
Sau khi Từ Hi Thái hậu chết ba năm, triều Thanh diệt vong.
Đến năm 1928, quân phiệt Tôn Điện Anh cho nổ lăng mộ của bà, cạy mở quan tài, cướp sạch châu báu, móc cả dạ minh châu trong miệng thi thể.
Một người phụ nữ từng nắm giữ quyền lực tối cao gần nửa thế kỷ, cuối cùng ngay cả sự yên nghỉ sau khi chết cũng không giữ được.
Nguyên nhân cái chết của Quang Tự phải đợi một trăm năm mới được khoa học xác nhận. Còn cái chết của Từ Hi Thái hậu, cho đến nay vẫn là một vụ án lịch sử chưa có lời giải.
Những điều chị gái Lý Liên Anh năm xưa nói ra, rốt cuộc thật giả bao nhiêu phần, lịch sử đã không còn cách nào kiểm chứng hoàn toàn nữa.
Người phụ nữ bước vào nhà chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi, chăm lo việc nội trợ và giữ gìn nề nếp gia phong.
Người đời đồn đoán, Tống Mỹ Linh dùng một đêm phong lưu để đổi lấy 30 sư đoàn quân Mỹ. Vậy thực hư ra sao, có đúng Tưởng Giới Thạch phải cầm súng đi bắt gian?
World Cup không chỉ được tạo nên bởi những ứng viên vô địch. Đôi khi, sức hút lớn nhất lại đến từ một đội bóng nhỏ bé, mang theo giấc mơ vượt xa giới hạn của bản đồ. Curaçao chính là câu chuyện như thế tại World Cup 2026.
Dân Việt gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Đức vs Curacao trên VTV3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam).
Trong lịch sử Trung Hoa, có một vị hoàng đế thường xuyên bị hậu thế đem ra làm ví dụ điển hình cho sự hoang dâm vô độ. Người đó chính là Tống Độ Tông Triệu Kỳ, vị hoàng đế thứ sáu của Nam Tống.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Không gian của Đức, Thiếu tướng Michael Traut cho rằng, không thể loại trừ khả năng Nga đang phát triển công nghệ đưa thiết bị nổ hạt nhân lên quỹ đạo Trái Đất, một kịch bản có thể gây tác động nghiêm trọng đến hệ thống vệ tinh và hạ tầng công nghệ toàn cầu.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khoa thi Quý Mùi, đời vua Lê Thánh Tông (1463) có tới 4.400 cử nhân dự, chọn được 44 tiến sĩ và có một nhân vật lỗi lạc là người đỗ đầu.
Không chỉ là thành viên Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha còn là “niềm tự hào của Thái Lan” nhờ học vấn xuất sắc, sự nghiệp ngoại giao - pháp luật nổi bật và những đóng góp không ngừng cho các hoạt động xã hội.
Măng cụt không chỉ thu hút bởi hương vị chua ngọt thanh mát, kích thích vị giác mà còn được mệnh danh là "nữ hoàng trái cây" nhờ giá trị dinh dưỡng vô cùng đặc biệt. Từ phần ruột trắng ngần mọng nước cho đến phần vỏ đều chứa đựng những hợp chất sinh học quý giá có lợi cho cơ thể.
World Cup 2026 mới đi qua những ngày đầu, nhưng các đại diện châu Á đã kịp gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: họ không còn đến sân chơi lớn nhất hành tinh để “góp mặt cho đủ” mà là với tham vọng chinh phục, chứng minh và cạnh tranh sòng phẳng.
Việc sáp nhập, tổ chức lại thôn đang được nhiều địa phương triển khai nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm là sau khi sáp nhập, ai sẽ điều hành thôn mới, Trưởng thôn cũ có tiếp tục giữ chức vụ hay phải bầu lại? Theo Luật sư Hoàng Anh Sơn (Đoàn Luật sư TP.HCM), Nghị định 185/2026/NĐ-CP đã có những quy định khá rõ về vấn đề này.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi thư cho các đối tác phương Tây sau các cuộc tấn công của Nga, viết trên kênh Telegram của mình.
Cơ quan chức năng ở Hải Phòng đang phối hợp điều tra vụ lật tàu trên vịnh Lan Hạ.
Từ một bản vùng cao, đường sá cách trở, sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, bản Sảng Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu) nay đã lột xác ngoạn mục. Những con đường trải nhựa, bê tông hóa uốn lượn quanh sườn núi, những mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao đang biến nơi đây thành một "miền quê đáng sống".
Thép xanh Nam Định chia tay 3 ngôi sao, bao gồm 2 ngoại binh; Patrick Beach tạo nên kỳ tích mới; ĐT Anh gặp lốc xoáy ở Mỹ, Gia đình Neymar thuê biệt thự siêu sang ở Florida; Ronaldo khoe body trên bãi biển.
Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố của Trung ương, tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, tỉnh Lai Châu sẽ giảm từ 956 thôn, bản, tổ dân phố xuống còn 340 thôn, bản, tổ dân phố.
Ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 vừa kết thúc trên sân Ninh Bình, tiền đạo Việt kiều Lee Williams toả sáng với 1 bàn thắng giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình FC.
Vườn mận tam hoa gốc Bắc lai đào lông Đà Lạt của lão nông Nguyễn Văn Phú, tổ dân phố Tự Tạo 2, phường Xuân Trường-Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là nơi du khách được trải nghiệm hái mận và thưởng thức những quả mận giòn ngọt, chua nhẹ thú vị có nguồn gốc từ Hà Nội ngay tại xứ ngàn hoa.
Ngày 14/6, một vụ va chạm giao thông đường thủy đã xảy ra tại khu vực cửa Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) khiến một tàu chở khách bị chìm và một người thiệt mạng.
Giá càphê trong nước tuần qua ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây, lên sát ngưỡng 90.000 đồng/kg nhờ lực đẩy từ thị trường cà phê thế giới và tâm lý găm hàng của nông dân trồng cà phê.
Lực lượng Ukraine rạng sáng 14/6 đã tiến hành một trong những đợt tấn công tầm xa đáng chú ý nhất nhằm vào cơ sở hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Nga, đánh trúng kho dự trữ nhiên liệu chiến lược quốc gia tại thành phố Rybinsk (tỉnh Yaroslavl) và nhà máy hóa chất Azot ở tỉnh Tula, theo Euromaidanpress.
Ngày 14/6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ghi nhận lượng người tham gia hiến máu tăng mạnh trong ngày bế mạc chương trình “Mùa hè nhân ái 2026”. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, sinh viên và cán bộ đã có mặt để sẻ chia những giọt máu quý giá, góp phần cứu sống người bệnh.
Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp có chỉ số may mắn đặc biệt trong tháng 6, thăng tiến vượt bậc và không thể ngăn cản trong sự nghiệp!
Theo luật sư, đối tượng xăm trổ vác điếu cày đánh người trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc.
Patrick Beach không bước vào World Cup 2026 như một vị thế người gác đền số 1 của đội bóng. Thế nhưng sau màn trình diễn chắc chắn trong chiến thắng 2-0 của ĐT Australia trước ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, thủ môn 22 tuổi này trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của Socceroos.
200 công nhân cùng với 30 phương tiện được huy động để xử lý hàng trăm tấn rác tồn đọng tại khu vực trung tâm Đà Lạt.
Xuất hiện trong chương trình talkshow The Khang Show của MC Nguyên Khang, Thanh Hằng có dịp nhìn lại hành trình trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng.
Một báo cáo của Ủy ban Quốc phòng Thụy Điển cho rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể bùng nổ "trong tương lai tương đối gần". Moscow đã nhiều lần bác bỏ những đồn đoán về việc họ có thể tấn công khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, gọi đó là "vô lý".
"Ngày mai trong mắt em", con hình dung sẽ đẹp lắm. Mẹ sẽ không còn phải lo một mình. Sáng sớm, ba mới sẽ chở mẹ con đi học. Con sẽ có cả mẹ và ba đưa đón.
Ba cổ động viên người Argentina vừa hoàn thành chuyến đạp xe 16.000km vượt nhiều quốc gia nhằm cổ vũ đội nhà. Hành trình phi thường này thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho môn thể thao vua dù họ chưa sở hữu vé vào sân.
Sau khi thực hiện sắp xếp, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi từ 30 thôn sẽ giảm xuống còn 15 thôn, tỷ lệ giảm 50%.