Chi viện cho Bắc Giang khi số ca Covid-19 kỷ lục

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 16/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Chỉ trong ngày 15/5, Bắc Giang đã ghi nhận số ca Covid-19 mới kỷ lục 109 ca, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh là 216 ca, dẫn đầu cả nước. Bộ Y tế đã cử đoàn chuyên gia xét nghiệm, chi viện cho tỉnh...
Bình luận 0

Chiều 15/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bắc Giang dù đã tích cực đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Hôm nay, Bộ Y tế đã cử đoàn chuyên gia xét nghiệm đầu ngành xuống Bắc Giang giúp tỉnh này đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm; rà soát kỹ đối tượng có nguy cơ đặc biệt là F1, F2; đồng thời lập danh sách tất cả đối tượng là công nhân các nhà máy đó đang cư trú ở các địa phương, gửi danh sách về địa phương để quản lý, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định.

Cùng đó, làm tốt việc rà soát lại công tác phòng chống dịch tại cơ quan, nhà máy, xí nghiệp kể cả nơi chưa có ca bệnh. 

Chi viện cho Bắc Giang khi tỉnh này có số ca Covid-19 kỷ lục - Ảnh 1.

Việc lấy mẫu xét nghiệm ở khu công nghiệp Vân Trung đang được gấp rút hoàn thành

Trong ngày 15/5 cũng đã có 200 y bác sĩ của Quảng Ninh lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. 

Gấp rút hoàn thành hơn 80.000 mẫu xét nghiệm Covid-19

Tính từ ngày 8/5 phát hiện ca Covid-19 đầu tiên, đến chiều 15/5, Bắc Giang đã có 216 ca mắc. Số ca mắc chủ yếu liên quan đến ổ dịch ở Khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu (đều ở huyện Việt Yên). Riêng chiều 15/5 đã ghi nhận hơn 80 ca Covid-19 mắc ở khu công nghiệp này. 

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý Các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, việc lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 80.000 công nhân ở Khu công nghiệp Vân Trung dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 15/5. Chi phí xét nghiệm sẽ do doanh nghiệp trả, công nhân được miễn phí hoàn toàn việc xét nghiệm này.

Do số mẫu xét nghiệm cần lấy rất lớn, để hỗ trợ công tác lấy mẫu được nhanh chóng và thuận lợi, ngành y tế đã huy động nhiều đơn vị cùng tham gia hỗ trợ Bắc Giang. Các đơn vị y tế tham gia hỗ trợ gồm: Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; Bệnh viện Quân y 110; Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ; Bệnh viện Đa khoa Medlatec; Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt; Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế; Trung tâm xét nghiệm của Trường Đại học Y tế công cộng…

Hiện công suất xét nghiệm của Bắc Giang đạt khoảng 1.500 mẫu/ngày; tới hôm qua, còn hơn 6.000 trên tổng số hơn 30.000 mẫu đã được lấy chưa có kết quả; từ 16h chiều qua tới sáng nay, có thêm 6.700 mẫu được lấy.

Đáng chú ý, Bắc Giang và Bắc Ninh đã có sự lây truyền thứ phát 5 chu kỳ, trong đó cần quan tâm tới chùm ca bệnh tại Khu công nghiệp Vân Trung (hiện đã lây sang 7 công ty khác và người dân ở khu vực xung quanh). 

Chi viện cho Bắc Giang khi tỉnh này có số ca Covid-19 kỷ lục - Ảnh 2.

Hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm Covid-19 chất đầy tại CDC Bắc Giang

Cần quản lý chặt các ổ dịch Covid-19 trong khu công nghiệp

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều 14/5, các chuyên gia cũng nhận định, nguy dịch xâm nhập vào các khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh đang hiện hữu. 

Tại Bắc Ninh, đa số các trường hợp bệnh tập trung tại chùm ca bệnh ở huyện Thuận Thành và bắt đầu ghi nhận một số ca bệnh tại khu công nghiệp . Bắc Ninh là địa phương có nhiều khu công nghiệp và đã có các trường hợp là F1 của các bệnh nhân trước đó tới làm việc. Do vậy, nguy cơ các khu công nghiệp có ca xâm nhập từ cộng đồng là rất lớn.

Còn tại Bắc Giang, hầu hết các ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung, từ 1 công ty đã lan sang nhiều công ty. Ngoài ra, những công nhân mắc bệnh đã làm lây nhiễm bệnh cho người dân ở khu vực xung quanh. Nếu không quản lý chặt chẽ ổ dịch tại khu công nghiệp thì nguy cơ xuất hiện các chùm ca bệnh lớn ngoài cộng đồng là rất cao.

Thường trực Ban Chỉ đạo, các chuyên gia đã phân tích, thảo luận cụ thể về công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang như: Khoanh vùng đã đủ nhanh, đủ kịp, đủ gọn, đủ chặt chưa; năng lực xét nghiệm, tốc độ lấy mẫu, truy vết đáp ứng yêu cầu chống dịch đến đâu; hướng dẫn, trợ giúp từ Trung ương.

“Một trong những khó khăn của Bắc Ninh, Bắc Giang là có lao động làm việc trong các khu công nghiệp sinh sống ở nhiều tỉnh, thành phố khác, do việc quản lý công nhân, đặc biệt là những trường hợp F2 tại nơi cư trú gặp nhiều khó khăn”, ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế).

Ông Tấn dẫn chứng, ngày 14/5, cán bộ của Cục Y tế dự phòng đã gọi điện thoại kiểm tra xác suất 66 trường hợp thuộc diện F2 được công bố cách đó 2 ngày thì vẫn còn 22 trường hợp chưa được chính quyền, y tế cơ sở thông tin những người này thuộc diện theo dõi, cách ly tại nhà. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem