Chiếc xe đạp điện cùng công nghệ “tàng hình" siêu đỉnh

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 18/09/2020 12:05 PM (GMT+7)
Thoạt đầu, nhìn Babymaker trông chả có gì đặc biệt, ngoài việc giống y đúc các chiếc xe đạp truyền thống. Nhưng không, nó đặc biệt hơn bạn tưởng đấy.
Bình luận 0

Ngay cái nhìn đầu tiên, Babymaker trông khá giống với một chiếc xe đạp truyền thống. Nhưng thực ra, đây là một siêu phẩm hội tụ giữa công nghệ và kỹ thuật thiết kế mới hết sức đặc biệt, do công ty FLX Bike có trụ sở tại San Diego trực tiếp chế tạo.

Babymaker - Chiếc xe đạp điện cùng công nghệ “tàng hình siêu đỉnh. Ảnh: @FLX Bike.

Babymaker - Chiếc xe đạp điện cùng công nghệ “tàng hình" siêu đỉnh. Ảnh: @FLX Bike.

Có tổng cộng hai phiên bản cho xe đạp điện này, bao gồm một mẫu tiêu chuẩn và một mẫu Pro, nhưng chúng không khác nhau lắm.

Điểm cộng đầu tiên đó là Babymaker sử dụng nhôm "Air Grade Aluminum" để làm khung xe. Nó còn được gọi là nhôm 6061-T6 Alloy. Chất liệu này rất bền, cứng, rẻ, hàn được, bề mặt có thể xử lý anodizable. Chính việc sử dụng vật liệu này đã giúp chiếc xe đạp có tổng trọng lượng chỉ 14,5 kg, cùng lốp 700 x 28C bám đường cực tốt. Nhưng bên trong khung xe này lại đang che giấu một bí mật khác có thể bạn không ngờ tới. Đó là bộ phận pin cho xe điện.

Babymaker - Chiếc xe đạp điện cùng công nghệ “tàng hình siêu đỉnh. Ảnh: @FLX Bike.

Ảnh: @FLX Bike.

Nghĩa là phần pin đã được tích hợp sẵn ẩn vào trong khung xe. Nhờ pin lithium 36V / 7-Ah tích hợp động cơ trung tâm công suất 350 watt, mà xe có thể di chuyển dao động từ 24-80 km trong một lần sạc kéo dài tầm khoảng 2 tiếng, tùy vào kiểu địa hình.

Khi lăn bánh trên đường, Babymaker đạt vận tốc tối đa tới 45 km / h. Đây là một con số không hề nhỏ và trẻ em cũng phải lưu ý khi sử dụng xe với tốc độ trên.

Ở đây chúng ta có một vấn đề đặt ra đó là giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro thực sự khác nhau rõ rệt ở khía cạnh nào. Theo hãng sản xuất thì bản tiêu chuẩn đi kèm với phanh Tektro C, hệ thống truyền động bằng xích, trong khi bản Pro sử dụng phanh đĩa thủy lực Magura, bộ truyền động bằng dây đai carbon của hãng Gates.

Ảnh: @FLX Bike.

Ảnh: @FLX Bike.

Ngoài ra, người lái có thể chọn giữa các chế độ và kiểm tra số liệu thống kê (chẳng hạn như sạc pin) thông qua một màn hình điều khiển LCD mini gắn trên tay lái, và bản tiêu chuẩn có giá khoảng 1.369 đô la.

Để chứng minh khả năng của chiếc xe đạp trên những quãng đường dài, chuyên gia kỹ thuật Leaviss đã bắt đầu một chuyến đi xuyên Châu Âu từ Vương quốc Anh để xem khả năng vận hành của nó ra sao. Xe được dùng đi qua bảy quốc gia với 3.540 km. Kết thúc hành trình, Leaviss vẫn thỏa mãn về hiệu suất của chiếc xe này.

"Chiếc xe hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi và làm cho cuộc hành trình trở nên dễ dàng chỉ với một chiếc xe đạp điện", Leaviss giải thích. "Hai giờ sạc tại quán cà phê hoặc khu cắm trại giúp bạn sạc đầy và sẵn sàng cho một ngày đi xe đầy trải nghiệm mới lạ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem