Chiếm đoạt trẻ em
-
Phạm Huỳnh Nhật Vi, quê Tiền Giang dẫn, dụ 2 bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ về chung cư ở quận Bình Thạnh bị khởi tố thêm tội danh mới.
-
Ngày 7.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Huy Thảnh (39 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.
-
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm bồng trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
-
Người chồng ở An Giang đưa vợ đến bệnh viện sinh con thì thấy An nhiệt tình giúp đỡ nên hứa trả công 150.000 đồng/ngày. Lợi dụng anh Xuân sơ hở, An bắt cóc đứa bé bỏ trốn.
-
Đánh tráo trẻ em được xác định là hành vi cấu thành tội phạm theo quy định tại Bộ Luật hình sự. Theo đó, tùy các mức độ, tội đánh tráo trẻ em có thể bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân.