Xảy ra biến lớn ở Iran: Mỹ cảnh báo người Mỹ hãy "rời khỏi Iran ngay lập tức" hoặc tích trữ thực phẩm
Những người không thể sơ tán được khuyên nên tìm một nơi an toàn và dự trữ các nhu yếu phẩm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong căn nhà mới rộng hơn 70m² ở thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước, bà Lương Thị Mai (73 tuổi) lặng người nhìn những bức tường còn mùi vôi mới. Bà nhớ lại ngày căn nhà cũ bị bão đánh sập khi bà đang đi dự đám cưới xa nhà.
"Về tới nơi chỉ còn nền đất trơ trọi. Tích góp cả đời coi như mất hết", bà kể, giọng vẫn nghẹn.
Nỗi đau ấy dần được xoa dịu khi căn nhà mới kiên cố mọc lên. "Nhà chắc chắn, mưa gió cũng yên tâm hơn. Có nhà mới đón Tết là mừng lắm rồi", bà Mai nói.

Giữa những ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên các công trường của Chiến dịch Quang Trung tại Gia Lai, tiếng búa, tiếng máy vẫn vang đều. Cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên lễ, xuyên cuối tuần, chạy đua với thời gian để người dân sớm ổn định chỗ ở.
Ở Cồn Chim, xóm nhỏ nằm giữa đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông), gần 200 hộ dân sống biệt lập, mọi sinh hoạt đều trông vào những chuyến đò. Sau bão, nhiều căn nhà sập hoàn toàn, việc vận chuyển vật liệu càng gian nan gấp bội khi phải đi bằng ghe, chi phí đội lên nhiều lần.
Thiếu tá Lê Thanh Tây, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 7 (Quân đoàn 34), cho biết mưa gió liên tục khiến tiến độ bị ảnh hưởng. “Anh em tranh thủ lúc trời ngớt mưa để làm, bù cả trưa lẫn tối, quyết tâm kịp tiến độ cho bà con có nhà trước Tết”, anh nói.
Bà Nguyễn Thị Xuyến (63 tuổi, Cồn Chim) cho hay chỉ riêng tiền vận chuyển vật liệu đã là gánh nặng. “Một viên đá trong đất liền hơn 4.000 đồng, chở ra cồn có khi gấp ba. Nhờ bộ đội giúp sức, bà con đỡ tốn kém rất nhiều”, bà chia sẻ.
Sáng đầu năm 2026, tại công trường xây nhà cho bà Đoàn Thị Em (78 tuổi, xã Tuy Phước), không khí vẫn rộn ràng. Ít ai nghĩ nơi đây từng là bãi đất trống sau khi căn nhà cũ bị bão cuốn sập.
“Nhà đổ trong chớp mắt, hai vợ chồng chỉ kịp chạy đi trú nhờ. Không có điều kiện, tôi tưởng không gượng dậy nổi”, bà Em kể. Sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội đã trở thành điểm tựa. “Các chú làm ngày làm đêm, có hôm khuya lắm vẫn còn làm”, bà xúc động.
Ngôi nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) thi công, bảo đảm tiêu chí “3 chắc”: móng chắc, thân chắc, mái chắc.

Đại tá Trịnh Văn Hoàn - Phó sư đoàn trưởng, nói: “Làm ngày không đủ thì làm đêm. Mục tiêu là bà con được đón Tết trong căn nhà mới”.
Hạ sĩ Huỳnh Tân Pháp, người con Gia Lai, chia sẻ: “Niềm vui của bà con có nhà mới cũng chính là Tết của chúng tôi”.
Trên đầm Thị Nại, những chiếc ghe chở đầy gạch, cát, xi măng ngày đêm rẽ sóng. Không có đường bộ, không máy móc hiện đại, mọi vật liệu đều được chuyền tay xuống ghe rồi gánh bộ qua bùn lầy.
Chiến sĩ Nguyễn Quý Dương (Trung đoàn 739) cho biết con nước lên xuống thất thường, lại có đá ngầm nên mỗi chuyến phải chở ít để bảo đảm an toàn. “Vất vả hơn nhưng không để xảy ra rủi ro”, anh nói.
Với cán bộ, chiến sĩ, “giờ hành chính” gần như không tồn tại. “Chiến dịch Quang Trung là mệnh lệnh từ trái tim”, thiếu tá Nguyễn Lực, Trợ lý Ban Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn 739, chia sẻ.

Cụ bà Tô Thị Sửa (88 tuổi), hộ gia đình có công với cách mạng, thuộc diện đặc biệt khó khăn, sau 15 ngày đêm thi công thần tốc, là ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và được bàn giao trong niềm vui, xúc động của gia đình chính sách.
Gia đình cụ Tô Thị Sửa từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng của dân tộc (ngày 13/1/1997).
Trong đợt bão số 13 vừa qua, ngôi nhà của gia đình cụ Sửa đã bị sập hoàn toàn, khiến cuộc sống lâm vào cảnh hết sức chật vật.
Vì vậy, Lữ đoàn 7 (Quân đoàn 34) đã thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có tay nghề, tinh thần trách nhiệm cao để giúp gia đình nhanh chóng xây dựng lại ngôi nhà mới.
Ngôi nhà có tổng diện tích xây dựng 55m², gồm phòng khách, phòng ngủ, gác lửng và nhà vệ sinh; mái lợp tôn, nền lát gạch, tường ốp lam ri.
Tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đối ứng 70 triệu đồng, toàn bộ ngày công xây dựng do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 đảm nhiệm.

Cụ Tô Thị Sửa nhìn căn nhà mới “hồi sinh” sau bão, không giấu được niềm xúc động. Ở tuổi xế chiều, nỗi lo lớn nhất của cụ là có một mái nhà an toàn để nương thân.
“Sau bão số 13, nhà tôi bị sập hoàn toàn. Tôi chỉ mong có được một căn nhà kiên cố để ở. Tôi thắp hương, niệm Phật cầu mong có nhà mới, ngay cả trong giấc mơ cũng mong có nơi trú ngụ an toàn. Khi các chú bộ đội về dựng nhà cho, giấc mơ ấy đã trở thành sự thật. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các chú bộ đội rất nhiều”, cụ Sửa nói.
Ông Cao Văn Mười (55 tuổi) - con trai cụ Sửa, hết sức xúc động khi suốt những ngày đêm lăn lộn trên công trình, anh em cán bộ chiến sĩ chưa từng phiền hà gia đình bất cứ điều gì. Họ chủ động mọi thứ từ ăn ở, ngủ nghỉ, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình.

"Nhiều lúc thấy anh em vất vả quá, tôi sắm ít trái cây, nước tăng lực, sữa hộp bồi dưỡng nhưng anh em đều từ chối, không dùng đến, còn dặn tôi không cần phải chăm lo thay bộ đội. Tình cảm này làm cả nhà già trẻ hết sức cảm động, thương mến và trân trọng, không biết làm sao báo đáp”, ông Mười chia sẻ.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân.
Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh đã triển khai “Chiến dịch Quang Trung” trên tinh thần thần tốc, với mục tiêu khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên cao nhất cho việc ổn định chỗ ở của người dân.
Trong tổng số 674 căn nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, đến ngày 28/12/2025 đã có 456 căn cơ bản hoàn thành. 218 căn còn lại đang được tập trung thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/1/2026, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Không chỉ dừng ở xây mới, Gia Lai còn khẩn trương sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, toàn bộ số nhà này đã được sửa chữa xong, giúp hàng chục nghìn hộ dân sớm an cư, ổn định sinh hoạt.
Để đạt được tiến độ trên, Gia Lai đã huy động tổng lực cả hệ thống chính trị. Lực lượng quân đội giữ vai trò nòng cốt với 1.239 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân vùng lũ.
Song song đó, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, địa phương, an ninh trật tự... cơ sở tham gia hỗ trợ xây dựng 87 căn nhà.
Ở cơ sở, chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng dân quân, công an xã, các đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và thanh niên tình nguyện cùng người dân sửa chữa, dựng lại từng mái nhà theo đúng kế hoạch của chiến dịch.

Theo Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung quán triệt, triển khai “làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ, làm chất lượng hiệu quả”, coi việc giúp nhân dân xây dựng lại nhà mới, sửa chữa nhà hư hỏng do bão lũ là “mệnh lệnh từ trái tim”.
Trong đó, Quân khu 5 đã thành lập 610 đội xây dựng, 314 tổ sửa chữa nhà với tổng quân số 148.189 đồng chí để hỗ trợ xây dựng 402 căn nhà.
Ngoài ra, các đơn vị của Bộ Quốc phòng cũng đảm nhận xây dựng 188 căn nhà cho nhân dân.

Đây là chiến dịch đặc biệt, chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã, là chiến dịch của lòng người, hết sức nhân văn; thể hiện bản chất tốt đẹp của người lính bộ đội cụ Hồ.
“Trên tinh thần đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết tâm đến ngày 10/1 phải hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ người dân xây mới nhà ở”, Thiếu tướng Trần Minh Trọng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, công an trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, để thần tốc hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả, xây dựng lại nhà ở.
“Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, gian khổ, trực tiếp tham gia từ khâu khảo sát, tổ chức lực lượng đến thi công. Góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đây là điều mà chúng tôi rất biết ơn”, ông Thanh khẳng định.
Giữa những ngày đầu năm mới, trên vùng đất từng tan hoang vì bão lũ, những mái nhà mới đang dần mọc lên. Trong nắng gió miền Trung, màu áo xanh bộ đội, công an lặng lẽ hiện diện, mang theo hơi ấm nghĩa tình để mùa xuân này về trọn vẹn hơn với người dân Gia Lai.
Những người không thể sơ tán được khuyên nên tìm một nơi an toàn và dự trữ các nhu yếu phẩm.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về ủy quyền phê duyệt vị trí việc làm, trong đó Chủ tịch UBND cáp xã được quyền phê duyệt vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.
Sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Lê Văn Dũng để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng đội, cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước. Trong dòng người đến tiễn biệt, có Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ – người đồng đội đã cùng Đại tướng Lê Văn Dũng sống chết bên nhau suốt những năm tháng vào sinh ra tử nơi chiến trường.
U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026 đầy thuyết phục khi vượt qua U23 Ả Rập Xê Út và kỷ lục toàn thắng của HLV Kim Sang-sik cùng đội bóng vẫn chưa dừng lại.
Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nêu rõ, có chính sách đãi ngộ xứng đáng với nghệ nhân (dân gian), nghệ sĩ; tạo điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ văn nghệ sĩ tham gia, đạt giải thưởng lớn tại các cuộc thi, triển lãm uy tín, danh giá về nghệ thuật của thế giới...
Đa số các hảo hán trong Thủy hử đều có xuất thân là tướng lĩnh triều đình, thảo khấu chuyên nghiệp hoặc con nhà quyền quý. Tuy nhiên, Đào Tông Vượng lại là một ngoại lệ.
Còn chừng 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2026 Bính Ngọ. Thời điểm này người lao động đang cập nhật số ngày nghỉ để sắp xếp lịch làm việc và đi lại.
Đồng rial Iran (IRR) là đơn vị tiền tệ chính thức của Cộng hòa Hồi giáo Iran và hiện được coi là một trong những đồng tiền có giá trị thấp nhất thế giới so với các ngoại tệ mạnh như đô la Mỹ.
TP. Huế chấp thuận liên danh Kim Long làm nhà đầu tư Khu công nghiệp số 2 tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có tổng vốn 1.845 tỷ đồng.
Vừa qua, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (MPT) đã phối hợp với UBND xã Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) tổ chức chương trình thiện nguyện thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn.
Phượng vàng, loài hoa đặc trưng của cao nguyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang bung nụ khoe sắc vàng rực làm say lòng người dịp Tết Dương lịch 2026.
UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh giai đoạn 2026 - 2028. Nhiều chính sách thiết thực về vốn, đào tạo, công nghệ và chuyển đổi mô hình được triển khai, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp phục hồi và bứt phá.
HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, sự tập trung cao độ và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho vòng Tứ kết, với mục tiêu viết tiếp hành trình kỳ diệu tại VCK U23 châu Á 2026.
Chỉ vì một sơ suất nhỏ trong lúc vệ sinh máy khi nguồn điện vẫn chưa ngắt, một nam công nhân đã mất cả bàn tay vì bị máy xay cuốn nát, buộc các bác sĩ phải cắt cụt đến 1/3 cẳng tay để bảo toàn tính mạng.
Đất hiếm là nhóm nguyên tố đóng vai trò then chốt trong kỷ nguyên công nghệ cao. Dù không thực sự “hiếm” về mặt địa chất, nhưng do khó khai thác và tinh luyện, đất hiếm trở thành nguồn tài nguyên chiến lược mà nhiều quốc gia đang cạnh tranh nắm giữ.
Sáng 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Timothée Chalamet là một trong những gương mặt trẻ nổi bật tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2026, "vượt mặt" các tên tuổi hàng đầu Hollywood để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh tại Vĩnh Long, Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang lần lượt được công bố, giúp phụ huynh và học sinh chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, nghỉ ngơi dịp Tết Nguyên đán.
U23 Việt Nam đã cho thấy đẳng cấp cùng bản lĩnh vững vàng khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026. Mời bạn đọc chia sẻ các bình luận về trận đấu!
Lực lượng liên ngành tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và tiêu hủy 13 con trâu nhiễm bệnh lở mồm long móng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn Tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.
"Cách em một milimet" chạm đến trái tim khán giả nhờ bối cảnh nông thôn chân thực, gợi nhớ ký ức tuổi thơ và tình yêu giản dị, mộc mạc.
Năm Bính Ngọ 2026, Tết Nguyên đán sẽ rơi vào ngày 17/2, đánh dấu sự kết thúc của năm Rắn (Mộc) và sự bắt đầu của năm Ngựa (Hoả) .
Tại trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ở số 71 Lê Lai (phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vắng vẻ, ảm đạm hơn thường lệ. Từ cổng đến các kho, xưởng bên trong cửa đóng, then cài, lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt người ra vào.
Liên hoan nghệ thuật xòe Thái tỉnh Sơn La lần thứ II, năm 2025, nơi hội tụ, tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của di sản văn hóa dân tộc Thái.
Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 38 điểm cầu xã, phường…
Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai liên tục giảm sâu, có thời điểm xuống dưới 10 độ C. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng, chống rét, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.
Điểm mạnh của Trần Trung Kiên không thuộc về kỹ thuật hay kinh nghiệm, có lẽ nó thuộc về tính cách, là trời phú, và những gì thuộc về tính cách thì rất khó rèn luyện
Ngày 13/1, nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tử vong liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng (địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ).
Từ những trái dừa khô, anh Đậu Thanh Tùng (xã Bình Lợi, TP.HCM) đã sáng tạo nên những chú ngựa độc lạ, hình thù ngộ nghĩnh, vừa mang không khí Tết Bính Ngọ, vừa khiến người xem bật cười thích thú. Không sắc sảo cầu kỳ như linh vật công nghiệp, đàn ngựa làm từ trái dừa của anh Tùng chinh phục người xem bằng nét “xấu lạ” nhưng khá dí dỏm.
Sau gần 8 năm gắn bó với doanh nhân tại Mỹ, diễn viên Kim Hiền khép lại cuộc hôn nhân thứ hai. Ở tuổi 44, cô chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung nuôi dạy hai con và xây dựng công việc riêng nơi xứ người.