Chiến hạm tàng hình Trung Quốc đi vào hoạt động

Thứ tư, ngày 13/03/2013 08:56 AM (GMT+7)
Hải quân Trung Quốc vừa tiếp nhận tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới vào đội hình chiến đấu, với nhiệm vụ chủ yếu là hộ tống và chống tàu ngầm.
Bình luận 0

Xinhua đưa tin, tàu hộ vệ (còn gọi là khinh hạm) tàng hình lớp 056 đầu tiên, được biết đến với số hiệu tàu 582, chính thức được đặt tên là tàu Bengbu sau lễ gia nhập Hải quân tại quân cảng ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.

img
Tàu chiến tàng hình lớp 056 của Trung Quốc chính thức mang tên Bengbu sau lễ gia nhập hải quân hôm qua. Ảnh: Xinhua

Tàu Bengbu có nhiệm vụ chính là các hoạt động hộ tống và chống tàu ngầm, với đòi hỏi về thủy thủ chỉ bằng một phần ba so với thế hệ tàu lớp 053 trước đó.

Sau khi tiếp nhận con tàu hồi cuối tháng trước, Tư lệnh hải quân Wu Shengli nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ các thiết bị và khả năng trong tình hình tranh chấp hàng hải vẫn đang tiếp diễn.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, người dự kiến sẽ nghỉ hưu trong tháng này, phát biểu tại đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái rằng Trung Quốc muốn trở thành một "cường quốc biển". Con tàu mới được cho là biểu tượng của bước chuyển mình về sức mạnh hải quân Trung Quốc. Nhiều tàu như vậy nữa đang được sản xuất sau tàu Bengbu.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem