Chiến khu

  • (Dân Việt) - Trong cuốn sách xuất bản tại Pháp năm 1977, tác giả Georges Boudarel đã khắc họa rõ nét, sinh động chân dung Đại tướng từ khi còn là một cậu bé cho tới khi trở thành vị chỉ huy của quân đội Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Một bài trên báo Đồng Nai rất thú vị, giới thiệu miếng đất ba sào ở khu bảo tồn Mã Đà thực nghiệm nhân giống thành công nhiều loại rau rừng lấy từ Chiến khu D về. Tàu bay, bìm bịp, chùm bao, chùm ngây, khổ qua (mướp đắng) rừng, lá bướm, bình bát...
  • (Dân Việt) - Hôm chính quyền địa phương tổ chức mừng đại thọ 100 tuổi của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vĩnh (ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, Long An) rất đông bà con, họ hàng đến chia vui...
  • (Dân Việt) - Tại khu di tích lịch sử chiến khu Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chiến khu (19.9.1941 - 19.9.2011).
  • (Dân Việt) - Được bao bọc bởi tứ bề là núi đồi trùng điệp, có nhiều suối khe, và là nơi khởi nguồn của sông Thạch Hãn, chiến khu Ba Lòng (gồm ba xã Ba Lòng, Hải Phúc, Triệu Nguyên) được chọn làm căn cứ địa cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp ác liệt.
  • (Dân Việt) - Rừng cát ở các chiến khu Thái An, Thanh Sơn, Cóc Chua, Ô Rô (Bình Thuận) con Dông nhiều vô thiên lủng. Từ những năm 1946-1950 Bình Thuận kháng chiến chống Pháp, còn rừng nguyên sinh, thịt Dông góp phần nuôi người kháng chiến.
  • (Dân Việt) - Trung tướng Phạm Hồng Cư được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó nhiều trọng trách và nhiệm vụ quan trọng, nhưng ông luôn mang theo lá cờ Quyết thắng của Tiểu đoàn Bình Ca năm nào.
  • (Dân Việt) - Ngày 16-10-2010, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. Nhân dịp này, NTNN đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Đào Duy Minh - Chính uỷ Quân khu 5.
  • (Dân Việt) - Sáng 23-8-1945 tại bến đò Phúc Xá, Phú Thượng, Hà Nội, một số cán bộ và người dân làng Gạ đã tổ chức đón Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc trở về.