Thứ ba, ngày 16/06/2026 12:38 GMT+7

Chiến sĩ công binh dò từng mét đất tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Lê Giang Thứ ba, ngày 16/06/2026 12:38 GMT+7
Các chiến sĩ công binh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp dò từng mét đất khu vực nghi vấn để tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Dò từng mét đất tìm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 16/6, khoảng 20 chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM và Viện thiết kế Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cùng nhóm chuyên gia bộ môn Vật lý Địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, tiếp tục sử dụng thiết bị dò tìm, định vị các hố chôn tập thể tại 3 vị trí nghi vấn rãnh chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).
Đợt khảo sát ngày 16/6 tập trung tại 2 khu vực nghi vấn được ký hiệu B và C. Khu vực B gần cà phê sân Chim với diện tích khoảng 1.200m2. Khu vực C gần cầu Thê Húc với diện tích khoảng 800m2.
Quá trình thăm dò được thực hiện thận trọng, kết hợp phương pháp thủ công và thiết bị chuyên dụng để hạn chế tối đa tác động đến hiện trạng mặt bằng. Mọi dấu hiệu phát hiện được sẽ được ghi nhận, đánh giá và đối chiếu với hồ sơ lịch sử trước khi đưa ra kết luận chuyên môn.
Thiếu tá Dương Hiển Tùng, Trợ lý Công binh, Ban Công binh, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết, lực lượng Công binh cũng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, xử lý các nguy cơ về bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhóm khảo sát huy động các cán bộ, chuyên gia cùng nhiều thiết bị chuyên dụng, gồm các máy radar xuyên đất và hệ thống đo ảnh điện.
Các chuyên gia kỹ thuật liên tục đo đạc, đánh dấu tọa độ và đối chiếu với bản đồ hiện trạng để xác định chính xác phạm vi khảo sát.
Dữ liệu thu được từ radar sẽ được xử lý để xây dựng mô hình không gian 3D, giúp các chuyên gia quan sát cấu trúc dưới lòng đất theo nhiều lớp khác nhau. Song song đó, phương pháp đo ảnh điện cũng được triển khai nhằm bổ sung dữ liệu ở các tầng sâu hơn.
Trong khi đó, Khu vực A nằm ở phía đông Nhà truyền thống với diện tích khoảng 500m2 không tiến hành khảo sát mà tập trung giải toả hiện trường.
Đợt khảo sát diễn ra từ ngày 15 đến 18/6, tập trung thăm dò những vị trí có khả năng chứa hài cốt liệt sĩ, qua đó tạo cơ sở khoa học cho các bước tìm kiếm, khai quật tiếp theo.
Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của Nghĩa địa Đô Thành, vốn là một nghĩa địa lớn trước năm 1975. Công viên có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.