Chiến sự Đông Ukraine: 34 người thiệt mạng, Moscow-Kiev “khẩu chiến”

Thứ sáu, ngày 23/01/2015 13:00 PM (GMT+7)
Ít nhất 34 người đã thiệt mạng vì giao tranh ác liệt trong vòng 24 giờ qua tại Đông Ukraine, đập tan tia hy vọng vừa lóe lên từ cuộc họp tối qua 21.1 tại Berlin giữa các ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine.
Bình luận 0

Trong 24 giờ qua,chiến sự ở Ukraine vẫn không ngừng leo thang. Lực lượng quân ly khai ở Donetsk tuyên bố bắt giữ khoảng 20 lính Ukraine làm tù binh và hoàn toàn giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov đã xác nhận thông trên và tuyên bố: "Binh sĩ đã được lệnh rút khỏi sân bay để tới đóng quân tại các vị trí mới". 

img
Sân bay Donetsk tan hoang vì chiến sự ác liệt

 

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt tại sân bay mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trên.

Trong khi đó, Nga và Ukraine đang "khẩu chiến" về vụ pháo kích trúng một chiếc xe bus giết chết 13 người tại Donetsk.

img

 

Chiếc xe bus trúng pháo.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm nay vừa ra thông cáo trên website của chính phủ cáo buộc “những phần tử khủng bố Nga” đã gây ra vụ tấn công tại thành phố Donetsk - vốn là tâm điểm chiến sự ở miền Đông giữa quân đội chính phủ Kiev và phe ly khai địa phương.

 

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov quy trách nhiệm cho binh sĩ Ukraine. Ông nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho những hành động khiêu khích cũng như "tội ác chống lại nhân loại".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc các phần từ ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine đã vi phạm một thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9 bằng “hành động cướp đất trắng trợn”. Theo ông Kerry, ly khai Đông Ukraine đã mở rộng kiểm soát vùng lãnh thổ tranh chấp hơn 1.000km2 kể từ khi ký lệnh ngừng bắn với chính quyền Kiev.

img
Chiến binh ly khai Đông Ukraine. Ảnh minh họa.

 

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho hay, các cuộc giao tranh leo thang tại Ukraine dẫn đến “một tình huống đáng ngại”.

Về phần mình, Ukraine cáo buộc, việc triển khai hơn 9 nghìn binh sĩ Nga vào lãnh thổ Ukraine gần đây chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc giao tranh mới đẫm máu, phần lớn xảy ra xung quanh các thành phố do ly khai kiểm soát là Donetsk và Lugansk.

 

Giao tranh leo thang ác liệt ở Đông Ukraine trong ngày hôm qua đã dập tắt tia hy vọng vừa lóe lên từ cuộc họp bàn cách chấm dứt chiến sự trong khu vực tối qua 21.1 tại Berlin giữa các ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine.

 

Sau cuộc họp, các ngoại trưởng 4 nước ra thông cáo chung, kêu gọi tất cả các bên tham chiến ngừng ngay các hành vi thù địch.

Dự kiến, trong những ngày tới, một cuộc họp khác sẽ được mở ra với sự tham dự của quân ly khai Đông Ukraine, chính quyền Kiev, Nga, cùng với Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu.

Phương Đăng (Theo Reuters, AFP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem