Chiến sự Nga-Ukraine: Nga sở hữu trái phiếu Trung Quốc trị giá hàng tỷ USD

Tuấn Anh (Theo Blooberg, France24h) Thứ năm, ngày 03/03/2022 11:11 AM (GMT+7)
Ngân hàng Trung ương Nga và Quỹ Phúc lợi Quốc gia (FNB) có khả năng sở hữu lượng trái phiếu Trung Quốc trị giá 140 tỷ USD. Họ có thể đang tìm cách tiếp cận những tài sản này trong bối cảnh các lệnh trừng phạt toàn cầu, Bloomberg cho biết.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Nga sở hữu trái phiếu Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la - Ảnh 1.

Lệnh trừng phạt trục xuất các ngân hàng Nga được chọn khỏi SWIFT. Ảnh EuroNews

Ngân hàng Trung ương Nga có thể nắm giữ số nhân dân tệ trị giá 80 tỷ USD, trong khi FNB được ước tính nắm giữ 60 tỷ USD.

"Trái phiếu của Nga tại Trung Quốc và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể là tài sản và ngoại tệ chính mà Nga có thể tiếp cận", các nhà phân tích nói.

Theo Bloomberg,  Nga có khả năng sử dụng đồng nhân dân tệ và hệ thống thanh toán xuyên biên giới của riêng Trung Quốc để chống lại tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trước đó ngày 28/2,  Bộ Tài chính Mỹ đã cấm các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga, FNB và Bộ tài chính Nga. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Ngân hàng Trung ương và FNB tước quyền tiếp cận tài sản ở Mỹ hoặc bằng USD.

Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 7 chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỹ và phương Tây đã đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó, trục xuất các ngân hàng Nga được chọn khỏi SWIFT, hệ thống nhắn tin liên ngân hàng, có hiệu quả loại bỏ họ khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. các ngân hàng Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt này là : VTB Bank PJSC, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC và VEB.RF.

Đáng chú ý là trong danh sách này không có tên của hai ngân hàng lớn khác của Nga. Đầu tiên là Gazprombank, ngân hàng lớn thứ ba và là một chi nhánh của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga. Ngân hàng này không nằm trong danh sách bị trừng phạt không phải là điều đáng ngạc nhiên, bởi một số quốc gia bao gồm cả Đức lo ngại rằng họ có thể không được cung cấp khí đốt nữa.

EU cũng đã quyết định không trừng phạt Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 1/3 đã cảnh báo nguy cơ phá sản của một số chi nhánh ở châu Âu của Sberbank.

Những lệnh trừng phạt mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/3 sau khi quyết định trừng phạt được công bố trên các phương tiện truyền thông của EU, trong đó có nêu rõ tên của các ngân hàng liên quan.

Ngoài ra, các hãng hàng không Nga cũng bị cấm vào không phận EU, Mỹ, và EU đã cấm các phương tiện truyền thông nhà nước Nga như Russia Today và Sputnik.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem