Chiến tranh Lạnh
-
Kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Nga sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới, với khoảng 5.977 đầu đạn tính đến năm 2022.
-
Hôm 2/3, bên lề cuộc họp G20, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã nói chuyện trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
-
Hệ thống S-200 do Liên Xô phát triển, là hệ thống phòng không có tầm bắn tầm xa nhất thời Chiến tranh Lạnh, có khả năng phòng thủ cả tên lửa đạn đạo.
-
Trận “không chiến” trên bầu trời Palmdale là một nỗi xấu hổ lớn của Không quân Mỹ, khi hai chiếc tiêm kích đánh chặn tối tân nhất của họ lúc bấy giờ đã không thể bắn hạ một máy bay cánh quạt không người lái lỗi thời từ Thế chiến thứ hai.
-
Theo một số chuyên gia, khả năng tiến hành các hoạt động tình báo con người của Nga ở châu Âu trong những năm gần đây đã bị thiệt hại lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 1991.
-
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine là do “sự bành trướng liên tục về phía đông” của liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, theo RT.
-
Các chuyên gia phương Tây cho rằng Mỹ không nên tham gia vào một cuộc đối đầu hạt nhân với Nga, bởi tiềm năng hạt nhân của Nga có thể hủy diệt hành tinh Trái đất nhiều lần liên tiếp.
-
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối liên minh quân sự phương Tây cần thêm bạn bè ở châu Á trong bối cảnh mối quan hệ Moscow-Bắc Kinh ngày càng thân thiết.
-
Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ tăng chi tiêu quân sự hơn 1/3 trong những năm tới trong bối cảnh quân đội nước này cần phải đối phó với những "hiểm họa" lớn của thế kỷ.
-
Theo Tổng thống Pháp, châu Âu cần phải quyết định xem muốn tự do hay phụ thuộc vào Trung Quốc hoặc Mỹ.