Chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào?

Tuấn Anh (Theo CBS) Thứ hai, ngày 04/04/2022 13:35 PM (GMT+7)
Cuộc chiến đã diễn ra suốt 5 tuần qua, với thương vong ghi nhận ở cả hai phía, hàng triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, sự chờ đợi nhất lúc này: Chiến tranh kết thúc! Nhưng câu hỏi đặt ra, chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào?
Bình luận 0
Chiến tranh ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào? - Ảnh 1.

Các thành viên quân đội Ukraine khiêng quan tài của đồng đội tử trận ở Rusyn. Ảnh Getty

Tướng quân đội đã nghỉ hưu David Petraeus- cựu giám đốc CIA và chỉ huy các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan nhận định,  "Sẽ có một thỏa thuận thương lượng giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên sẽ không có chuyện đầu hàng".

Ông David Petraeus nói rằng: "Nga sẽ không thể hoàn thành mục tiêu được cho là chính của họ ngay từ đầu, đó là lật đổ chính phủ Zelensky và thay thế bằng một chính phủ thân Nga."

Nhà báo David Martin của CBS News hỏi: "Nếu kế hoạch chiếm Kiev đã thất bại, thì trận đánh quyết định của cuộc chiến đã diễn ra chưa?"

Petraeus trả lời: "Chỉ khi Ukraine có thể ngăn chặn một trận chiến quyết định khác diễn ra một lần nữa. Điều này có thể là then chốt theo nghĩa là nguy cơ cao đối với Ukraine".

Nguy cơ hiện đang rình rập ở miền Đông Ukraine, nơi Nga đang tăng cường và tập trung hỏa lực trong nỗ lực bao vây phần lớn quân đội Ukraine. Kết quả của trận chiến ác liệt giành lấy thành phố Mariupol có thể là mấu chốt.

Ông Petraeus nói: "Mariupol đã trở thành Alamo của Ukraine, chiến đấu đến hậu vệ cuối cùng, hạ gục một số lượng đáng kể các tiểu đoàn Nga và bắt họ phải trả giá cho mọi lô cốt mà họ đang chiếm giữ. trong trường hợp này, điều đó sẽ giải phóng một số lực lượng của Nga".

"Nếu Nga tiêu diệt quân đội Ukraine ở phía Đông, thì phần còn lại của đất nước có mở cửa cho Nga không?" Martin hỏi.

"Tôi không nghĩ vậy. Họ đang chiến đấu với cả một quốc gia. Sẽ có những giới hạn đối với việc họ có thể đi bao xa", tướng Petraeus trả lời. "Liệu người Ukraine có thể cầm cự được không?", Tướng Petraeus nói: "Nếu họ có thể nhận được thêm vũ khí, đạn, phương tiện…thì không có gì phải bàn cãi. Và tất nhiên, Ukraine có quyết tâm không thể tin được đó là sự dũng cảm, sáng tạo, tháo vát".

Tướng Petraeus nhận định về thời gian kết thúc chiến tranh Ukraine: "Có thể mất vài tuần, có thể là vài tháng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của các bên".

Ông Petraeus nói thêm rằng: "Có một cuộc chiến tiêu hao đang diễn ra, và một lần nữa nó không chỉ trên chiến trường. Nó còn ở một mức độ nào đó giữa những gì đang xảy ra ở Ukraine và những gì đang xảy ra với Moscow và với nền kinh tế, hệ thống tài chính và cộng đồng doanh nghiệp của Nga. Và một cuộc chiến giữa hai người đàn ông một bên là Tổng thống Vladimir Putin, người dường như không thể tỏ ra yếu đuối - ông ấy phải là người mạnh mẽ, không thể sai lầm, không thể đánh bại, có quyền kiểm soát, bậc thầy của mọi thứ và người còn lại là Tổng thống Zelensky, người đang lãnh đạo một đất nước đó là chiến đấu cho sự sống còn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem