• Đại diện của 5 chính đảng ở Ukraine gồm Khối Poroshenko, Liên minh Samopomich, Mặt trận Nhân dân, Cấp tiến và Batkivshina vừa đặt bút ký dự thảo về việc thành lập một liên minh chính trị trong Quốc hội mới của nước này, Ria Novosti đưa tin. 
  • Theo Reuters, chính quyền quân sự Thái Lan ngày 30.6 đã bắt đầu hoạt động cải tổ hệ thống bầu cử sau khi lãnh đạo chính quyền này, Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố cuộc bầu cử có thể diễn ra trước cuối năm 2015.
  • Theo AFP, các chính đảng trong Quốc hội Đức ngày 21.3 đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt đối với các hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA).
  • (Dân Việt) - Ngày 27.2, ông Lê Đình Việt - Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh Bình Phước đã ký quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Võ Hoàng Bảo, đảng viên thuộc chi bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.
  • Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày 1.1 thông báo thành lập Lực lượng đặc nhiệm (STF) gồm 13 thành viên nhằm giám sát việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ ở thủ đô New Delhi.
  • Dân Việt - Ngày 20.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21.12.
  • (Dân Việt) - Ông Phạm Trung Dũng qua kiểm tra đã bị phát hiện những vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.
  • Dân Việt - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 23.4 đã chính thức đệ đơn từ chức của chính phủ lên Nữ hoàng Beatrix, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm tại quốc gia châu Âu này.
  • (Dân Việt) - Theo Ria Novosti, ngày 20.12, Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Nga đã kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các ứng cử viên do các chính đảng đề cử tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3.2012.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.12, cả nước Nga đã đi bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện). Đất nước bao la trải rộng trên 9 múi giờ tiến hành bỏ phiếu hầu như trong suốt một ngày đêm.