-
Ngày 1/12, Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán vòng 15 Nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng 12 Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển theo hình thức trực tuyến.
-
Với chủ đề "Xây dựng một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hợp tác và kết nối", trong phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông sáng nay, nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh nước lớn và hình thành các liên minh mới, ASEAN cần tăng cường đoàn kết để có tiếng nói chung.
-
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông năm nay sẽ quy tụ khoảng 40 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu ở trong và ngoài nước; hàng trăm đại biểu là học giả hàng đầu thế giới, quan chức, ngoại giao đoàn và doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới.
-
Hành động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, làm gia tăng quân sự hoá trên Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự.
-
Năm 2011, tại Quân cảng Cam Ranh đã diễn ra lễ thượng cờ tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 012 mang tên Vua Lý Thái Tổ thuộc biên chế Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. 10 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tàu 012 luôn đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...
-
Ngày 1/9, Trung Quốc chính thức áp dụng Luật An toàn giao thông hàng hải sửa đổi, yêu cầu các tàu nước ngoài báo cáo thông tin chi tiết khi đi vào vùng biển mà Trung Quốc gọi là "lãnh hải" của mình. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt, Đại học Luật TP.HCM, trao đổi với Dân Việt về những quan ngại liên quan đến luật này.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
-
Các chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng Công ước Luật Biển LHQ 1982 phải là nền tảng cho quản trị đại dương, và lo ngại rằng yêu sách thái quá tại Biển Đông có thể đe doạ hạn chế tự do hàng hải.
-
Sáng 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc. Đây là hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) và các Hội nghị liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Tổng Thư ký ASEAN
-
Được ví như một trong 5 cánh sao biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tàu ngầm là một trong năm lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, lực lượng tác chiến chủ yếu, làm nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.
-
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
-
"Từ những kinh nghiệm xương máu của dân tộc mình, Việt Nam hiểu giá trị của hòa bình, và cũng sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho công cuộc bảo vệ hòa bình vì lợi ích không chỉ của chúng tôi mà còn của tất cả các quốc gia khác", Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ 9.
-
Lễ tưởng niệm được tổ chức ngay trên boong tàu Trường Sa 571 neo đậu trên biển Đông gần đảo Cô Lin (thuộc quần đảo Trường Sa).
-
Là một trong những đơn vị tiến hành bầu cử sớm nhất cả nước, các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1 đã sẵn sàng bỏ những lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình.