Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, hướng dẫn các hộ kinh doanh có kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT không phải tổng hợp vào doanh thu tính thuế.
Theo ông Nguyễn Lân - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đăk Lăk), so với trước, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên so với nhu cầu thực tế thì suất đầu tư hàng năm về cho các xã vẫn ở mức thấp, chưa đáp ứng được.
Trước thông tin Thủ tướng đã đồng ý việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi (TACN) công nghiệp đang chịu thuế giá trị gia trăng (VAT) từ 5% xuống đối tượng không chịu thuế, người chăn nuôi nhiều nơi rất vui vì chắc chắn giá TACN sẽ giảm. Tuy nhiên, sau đó họ cũng phải đối mặt với không ít nỗi lo...
Là một nước nông nghiệp, nhưng có một nghịch lý là từ nhiều năm nay Việt Nam luôn phải bỏ ra hàng tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TACN). Do đó, giá TACN của nước ta luôn đắt hơn rất nhiều các nước trong khu vực và thế giới...
Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là tài sản mà Chánh Tín nhận được từ việc cho tặng có phải chịu thuế. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân quy định với khoản thu nhập bất thường thì người đó phải đóng thuế.
Dân Việt - Kể từ 1.7.2013, người có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng mới nộp thuế; người phụ thuộc giảm trừ 3,6 triệu đồng/tháng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
(Dân Việt) - Sáng 18.3, phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc với việc thảo luận, góp ý cho tờ trình của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT - GTGT).