Chợ biên giới
-
Lần đầu tiên người dân đến chợ biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An được cấp thẻ ra vào để mua bán hàng hóa. Tại khu chợ này bán đủ các loại nông nông sản ngon của Việt Nam và Lào. Chợ biên giới cũng địa điểm du lịch nhiều người tìm đến để trải nghiệm.
-
Mặt hàng bày bán chủ yếu là các loại rau dớn, củ sắn, măng khô, măng tươi, tiêu rừng, ớt rừng, mật ong, tất cả các sản phẩm thường được hái trên rừng hoặc là trồng tại gia.
-
Chiều 20/3, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và ông Dương Tấn Bách, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã điện đàm bàn các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) giữa hai bên.
-
Từ đầu năm đến nay, Hải quan Lạng Sơn làm thủ tục cho 5.880 bộ tờ khai, tổng kim ngạch XNK đạt 175 triệu USD, giảm 58,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách được 222,6 tỷ đồng, giảm tới 59,44% so với cùng kỳ.
-
Theo thông báo mới nhất của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc vừa có công điện thông báo về việc phía Trung Quốc tiếp tục lùi thời gian thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới tới cuối tháng này, thay vì ngày 10/2.
-
Với các loại nông sản sắp thu hoạch, Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp có thể liên hệ với chủ hàng để đàm phán đổi sang hình thức chính ngạch.
-
Vườn đào tiên 100 gốc của ông Võ Hồng Quốc, ở huyện Châu Thành được tạo hình hồ lô, in chữ "Tài-Lộc", bán chưng Tết với giá 300 - 800 nghìn đồng mỗi trái.
-
Thời gian gần đây, xoài keo (một loại xoài thường dùng ăn sống) của Campuchia được vận chuyển tấp nập qua hai bên “cánh gà” cửa khẩu các tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang vào nội địa tiêu thụ.