Chợ Chiều

  • Cái thú lớn nhất khi ăn vặt ở hẻm chợ Chiều đường Nguyễn Tiểu La (Q.10, TP.HCM) chính là ngồi một chỗ rồi tập hợp các món về mà ăn đến no nê.
  • Người dân khu vực này cho biết, rau muống là loại rau được trồng nhiều nhất vì được các thương lái ưa chuộng. Bởi rau muống ở đây có mẫu mã đẹp, ngọn nhỏ, lá xanh mướt, ăn rau giòn dai vừa phải... Người tiêu dùng thì vẫn đánh giá chất lượng rau bằng mắt, những mớ rau tươi non luôn được lựa chọn vì được cho là ngon.
  • Trung tâm Thương mại Thủ Thừa (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) có tổng diện tích 1.248m2, gồm có 2 tầng, bố trí 99 kiốt và 156 sạp với kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng.
  • Dân Việt - Chiều chiều, sau một ngày lênh đênh trên biển, tàu thuyền đưa thẳng cá tôm “nhảy tanh tách” từ biển về chợ tạo nên buổi chợ chiều cực kỳ thú vị.
  • Ở cái vùng quê này, người thì cười chia vui, mừng cho hai ông bà Văn Cưng - Diễm Thúy có thể nương tựa nhau, trân quý tình yêu lúc ban chiều, nhưng cũng nhiều kẻ cười nhếch mép chê bai "già còn ham hố"...
  • Chưa thể đánh giá một cách chính xác mức độ liên quan giữa thông tin ông Kiên bị bắt giữ và những diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 21.8, song rõ ràng thị trường đã có hoạt động bán ra quyết liệt.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Phan Anh ở xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An phản ánh: Cứ vào cuối giờ chiều, người tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A (đoạn Chợ Chiều, xã Nghi Phú) lại phải chật vật với đoạn đường chỉ dài khoảng 200m...
  • (Dân Việt) - Trong khi chợ đầu mối nông sản Đà Lạt sau 3 năm đưa vào hoạt động vẫn ế như chợ chiều thì cách đó khoảng 20km, chợ nông sản Đức Trọng quy mô gấp chục lần vừa được khởi công xây dựng.
  • (Dân Việt) - Chiến thắng của Barca (rạng sáng 11.12, giờ VN) không chỉ là món quà họ tặng cho các CĐV của mình. Chiến thắng này còn cứu La Liga khỏi một mùa giải buồn tẻ.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.9, rất đông tiểu thương chợ Chiều (thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình) đã phá cửa nhà của bà Trương Thị Liên (SN 1956) ở tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Giang để xiết nợ.