Thứ năm, 25/04/2024

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết

22/12/2022 7:00 PM (GMT+7)

Nhiều chợ sỉ lớn nhất TP.HCM như chợ Bình Tây, chợ Tân Bình… đang rất vắng khách dù đang trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Hàng năm, đây là thời điểm nhộn nhịp nhưng năm nay, tình hình đảo lộn. Tiểu thương chỉ mong chờ vận may ở giờ áp chót.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 1.

Dù là thời điểm buổi sáng nhưng chợ Bình Tây (quận 6) vẫn rất vắng khách. Khung cảnh trước chợ thường rất tấp nập, tiểu thương, doanh nghiệp, bạn hàng tất bật vận chuyển hàng từ xe vào và ngược lại, nhưng Tết năm nay tình hình lại khác. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, với tình hình này, các tiểu thương không khỏi lo lắng.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 2.

Vừa ôm những thùng hàng, phụ khách đưa lên xe máy, bà Lệ - tiểu thương ngành hàng thực phẩm, rầu rĩ nói thời điểm này mà không thấy khách từ các tỉnh đâu. “Còn một tháng nữa là Tết rồi nhưng năm nay thấy thế này cũng đủ hiểu chợ buồn hay vui”, bà Lệ nói.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 3.

Bánh kẹo thường là mặt hàng đắt khách nhất dịp Tết nhưng khu vực thuộc ngành hàng này vẫn không mấy sôi động. Các lối đi ra vào thỉnh thoảng mới có khách. Các tiểu thương cho biết hàng năm chen không lọt nhưng năm nay tiểu thương phải ngồi chờ khách.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 4.

Bà Ứng Thị Liên - trưởng ngành hàng bánh kẹo chợ Bình Tây, cho biết năm nay, tiểu thương không dám trữ hàng cũng vì sức mua. Mọi năm một tháng trước Tết âm lịch là hàng bán chạy nhất. Bạn hàng ở nhiều địa phương khác í ới cả ngày đặt hàng, đóng hàng chở đi. Nhưng giờ thì vắng không ngờ.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 5.

Chợ Bình Tây là chợ sỉ cung cấp hàng hóa cho các địa phương từ miền Trung trở vào, bạn hàng nhiều nhất là các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Khách hàng nhiều và thường mua với số lượng lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các gian hàng bên trong nhà lồng nhiều thời điểm không có khách, chỉ có tiểu thương với nhau.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 6.

Không chỉ vắng khách, không dám trữ hàng mà nhiều tiểu thương kinh doanh bánh kẹo cũng phải đóng cửa. Họ chấp nhận bỏ mùa kinh doanh Tết vốn là thời điểm rất sôi động của ngành bán lẻ.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 7.

Ngành hàng thời trang, may mặc như quần áo, giày dép còn hẩm hiu hơn. Theo các tiểu thương, họ sớm dự báo được tình hình do kinh tế năm nay khó khăn, người dân chủ yếu mua thực phẩm ăn Tết, chưa tính nhiều ăn mặc. Do vậy, tiểu thương cũng "liệu cơm gắp mắm", không lấy hàng nhiều, với đơn hàng lớn chỉ lấy theo yêu cầu của khách.

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 8.

Còn chợ Tân Bình (quận Tân Bình) - trung tâm quần áo sỉ, cung cấp cho các chợ lớn, nhỏ tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, hiện chỉ hơn 2.900 sạp kinh doanh trong khi quy mô lên đến hơn 3.300 sạp. Từ sau dịch Covid-19 đến nay, tình hình kinh doanh khó khăn, sức mua giảm nên nhiều chủ sạp nghỉ bán. 

Chợ lớn nhất Sài Gòn hẩm hiu chờ khách sắm Tết - Ảnh 9.

Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ khá hơn vào những ngày tới, đặc biệt là qua Tết Dương lịch.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.