Chờ màn ra mắt của “Cậu bé vàng”

Thứ bảy, ngày 12/06/2010 10:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Maradona đã rất thành công trong màu áo Argentina và người ta đang chờ màn ra mắt của “Cậu bé vàng” trên cương vị HLV ở trận mở màn của Albicelestes chạm trán Nigeria ở bảng B vào 21h đêm nay.
Bình luận 0
img
Maradona và Messi đang rất tự tin vào cơ hội đăng quang của Argentina.
Ảnh: Getty Images

Thẳng tay gạt bỏ Zanetti và Cambiasso, những ngôi sao đang thi đấu nổi bật trong màu áo của Inter Milan ở mùa giải vừa qua. Tuyên bố “Hoàng đế” Milito sẽ phải ngồi trên ghế dự bị, Maradona đang làm người ta ngạc nhiên bởi sự điên khùng của một nhân tài. Thế nhưng mấy ai hiểu được, sự điên khùng đó rất có thể mang lại thành công cho Argentina tại giải lần này.

Có trong tay một dàn cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến, Argentina đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Những tên tuổi như Messi, Higuain, Tevez . . . đang được kỳ vọng sẽ đưa vũ điệu tango lên ngôi như Maradona đã làm năm 1986.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Romero, Otamendi, Demichelis, Samuel, Heinze; Maxi, Veron, Mascherano, Di Maria, Messi, Higuian.

Nigeria: Enyeama; Taiwo, Adeleye, Yobo, Echiejile; Etuhu, Yussuf, Kalu Uche, Odemwingie, Martins, Yakubu.

Trong suốt thời gian chuẩn bị cho VCK, Argentina không có bất kỳ một trận giao hữu nào và họ luôn là một ẩn sổ. Các ngôi sao tránh tiếp xúc với giới truyền thông và Maradona cũng chưa bao giờ hé lộ thông tin về lối chơi cũng như đội hình thi đấu của Albacestes trong trận đầu ra quân. Đó là cách để ông giấu bài, đồng thời giúp các ngôi sao trong đội hình tránh được vấn nạn chấn thương đang hoành hành ở các đội tuyển khác.

Đây chỉ mới là lần đầu tiên Maradona dẫn dắt Argentina và ông đang rất tự tin về cơ hội đăng quang của đội nhà. Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự của Samuel và Demichelis, tuyến tiền vệ là sự xuất hiện của Mascherano, Veron và đặc biệt đầu tàu Messi đang là niềm hy vọng số một có thể giúp Argentina nâng cao cúp vàng thế giới.

Nhưng như thế không có nghĩa là đội bóng Nam Mỹ quá mạnh so với Nigerina cho dù “Đại bàng xanh châu Phi” đang có được phong độ tốt. Trong quá khứ, khi được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, Argentina vẫn gặp không ít khó khăn trước đội bóng đến từ lục địa đen.

Vấn đề lớn nhất mà Maradona đang phải đối mặt đó chính là ông có quá nhiều tiền đạo trong tay và ai cũng xứng đáng có được suất đá chính. Ngoài Messi, cả Tevez, Higuain, Milito, Aguero và Palermo đều đang trong giai đoạn sung sức nhất. Lựa chọn ai để đá cặp với Messi là điều mà “Cậu bé vàng” đang đau đầu và rất có thể chỉ một sự lựa chọn sai, những cố gắng của ông tạo dựng ở Argentina trong thời gian vừa qua sẽ trở thành vô nghĩa.

Nigerina không còn mạnh mẽ như họ ở những năm đầu của thập kỷ 90. Thêm vào đó, sự vắng mặt ở phút chót của Obi Mikel càng làm tuyến giữa của “Đại bàng xanh” càng thêm suy yếu. Thế nhưng không có nghĩa họ chỉ là đội lót đường. Lịch sử chứng kiến Nigeria mặc dù được đánh giá thấp hơn, song họ luôn mang đến những bất ngờ mà cả Italia lẫn Brazil sẽ vẫn còn phải nhớ mãi.

Argentina đang là ứng cử viên số một cho vị trí đầu bảng, đó là điều không có gì ngạc nhiên bởi hai đối thủ còn lại trong bảng là Hàn Quốc và Hy Lạp không thật sự được đánh giá cao. Tuy nhiên mục tiêu của Maradona và các học trò là chức vô địch và Nigeria là thuốc thử liều cao và người ta đang chờ màn ra mắt của “Cậu bé vàng” trên băng ghế chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem