Cho người nghèo

  • Ngày 4/1, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang chuẩn bị cấp gạo ngon cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh ăn Tết Nguyên đán Quý mão năm 2023.
  • Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingoup phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nguyên vừa tổ chức lễ ký kết tài trợ và bàn giao 100 con bò cái sinh sản (trị giá mỗi con 15 triệu đồng) cho người nghèo ở huyện Krông Bông.
  • Ông Mùa A Dế (xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái): Nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020. Vậy chính sách này được thực hiện như thế nào?
  • Ngày 5 và 6.4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân nghèo ở 2 xã Chung Chải và Leng Su Sìn thuộc huyện Mường Nhé.
  • Ngày 19.3, ông Vũ Xuân Bằng - Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết:
  • Hơn 8 tháng từ ngày đi vào hoạt động, quán cơm chay Huế Thương (số 96, đường Bà Triệu, TP.Huế) đang là địa chỉ nhân ái dành cho sinh viên nghèo, người bán vé số, hàng rong…
  • UBND tỉnh Đăk Nông vừa ban hành Quyết định số 05/2014 quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo khi khám, chữa bệnh đúng tuyến.
  • Chính phủ đã có đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Phát triển nông thôn bền vững cho người nghèo tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình” ký với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD).
  • 5 năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tài trợ gần 110 tỷ đồng cho tỉnh Bến Tre thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
  • Ngày 21.1, ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Tân Phú (Cai Lậy, Tiền Giang).