Cho vay nặng lãi
-
Bị tuyên án tù chung thân vì lừa đảo, Nguyễn Thị Hà Thành kháng cáo. Ngoài ra, 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án cũng đề nghị xem xét lại quyết định sơ thẩm trong vụ án.
-
Ngoài bị phạt tù và phạt tiền, cặp vợ chồng cho vay nặng lãi ở Thừa Thiên Huế còn bị buộc phải nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã dùng để cho vay nặng lãi và tiền thu lợi bất chính từ việc cho vay.
-
Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị cáo buộc là người “có trình độ”, đã lợi dụng quy định của phát luật, thực hiện hành vi cho vay lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản. Vị này chịu truy tố ở khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.
-
Vay nặng lãi đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là dịp cận Tết Nguyên đán nhu cầu nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân tăng cao. Các đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu "tín dụng đen" cũng gia tăng hoạt động.
-
Thời gian qua và gần đây, Phan Thị Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi “Ry”, và nổi tiếng với cái tên “Công chúa Tam Kỳ” trên mạng xã hội, đã có hành vi cho vay nặng lãi.
-
Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng ở Huế đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
-
Nhằm che dấu đường dây cho vay nặng lãi của mình, đối tượng Trần Đình Quân tỏ ra là người kinh doanh buôn bán bình thường và thường xuyên làm từ thiện để che dấu thân phận thật của mình.
-
Cơ quan công an vừa triệt phá đường cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất “cắt cổ” tới hơn 2.400%/năm, do một người phụ nữ có 2 tiền án cầm đầu.
-
Lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, các đối tượng đã chào mời cho vay với lãi suất “khủng” lên đến 730%/năm.
-
Nguyễn Thị Ngọc Yến, nhân viên tín dụng ngân hàng ở TPHCM bị Công an TP.HCM bắt giữ sau khi người này móc nối với Huy cho doanh nghiệp vay tiền với lãi suất lên đến 150%/ tháng.