Chọc ghẹo ở quán nhậu, người đàn ông bị đâm chết

Chí Tâm Thứ tư, ngày 16/05/2018 07:52 AM (GMT+7)
Thấy Phước đang ngồi nhậu cùng 2 người phụ nữ, ông Thuận ngồi bàn bên đã nói những lời chọc ghẹo khiến Phước có lời qua tiếng lại dẫn tới đánh nhau rồi dùng dao đâm ông Thuận tử vong.
Bình luận 0

Ngày 16.5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Đinh Văn Phước (SN 1964, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi giết người. 

img

Phước tại công an. Ảnh: C.T

Tại công an, Phước đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 20h ngày 12.5, Phước cùng 2 người phụ nữ khác đến nhậu tại một quán nằm trên đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Một lúc sau, ông Trần Văn Thuận (SN 1979, trú quận 3) cùng với 2 người bạn tới quán ngồi nhậu trên và ngồi ở bàn bên cạnh.

Rạng sáng 13.5, ông Thuận đã buông lời chọc ghẹo nhóm của Phước, nói: “Một thằng làm sao 'chơi' nổi 2 con”. Trong tình trạng ngà ngà say, khi nghe thấy câu nói trên, Phước tỏ ra tức giận và qua nói chuyện dẫn tới đánh nhau với nhóm ông Thuận. Sau đó, Phước rút dao đâm vào người ông này khiến nạn nhân ngã gục rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Thuận được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét hung thủ.

Biết không thoát tội, Phước đã tới công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem