Chơi sang, quốc hội Kenya sắm ghế 3000 USD

Thứ năm, ngày 09/08/2012 06:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Kenya mới đây đã cho tân trang lại phòng họp quốc hội mà điểm đáng chú ý là loạt ghế ngồi 350 chiếc có giá 3.000 USD mỗi chiếc.
Bình luận 0

350 chiếc ghế mới tại quốc hội Kenya do một cơ quan nhà nước sản xuất, mỗi chiếc có giá vào khoảng 3.000 USD, nặng hơn 50kg, làm bằng vật liệu chống cháy và được bảo hành 30 năm.

img
Mỗi chiếc ghế có giá nặng tới 50kg và được bảo hành 30 năm

Quan chức nước này cho biết sự đổi mới trên sẽ đưa quốc hội sang thời đại kỹ thuật số. Đại diện quốc hội Kenya, ông Kenneth Marcende nói: “Những thay đổi mà chúng tôi đang tiến hành sẽ tác động tích cực đến công tác quản lý”.

Quá trình sửa sang lại phòng họp quốc hội Kenya bắt đầu từ tháng 4.2010 và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một năm nhưng sau đó phải hoãn lại vì bất đồng xung quanh chi phí và quá trình bỏ thầu.

Ban đầu, việc sản xuất ghế cho quốc hội do một hãng nước ngoài đảm nhận nhưng sau đó hợp đồng bị hủy do một số nghị sĩ phát hiện ra giá mỗi ghế sẽ lên tới 5.000 USD.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng chi phí 3.000 USD cho một chiếc ghế là vẫn cao. Một vài người gọi đây là những chiếc ghế quốc hội đắt nhất trong khối Thịnh vượng chung.

Quốc hội Kenya thường bị dư luận chỉ trích vì tự tăng lương cho các nghị sĩ. Họ nằm trong số những nghị sĩ được trả lương cao nhất châu Phi, với mức gần 10.000 USD/tháng.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem