Chọn việc đột phá để nâng tầm tổ chức Hội Nông dân

Phương Đông-Thu Hà Thứ năm, ngày 30/06/2016 06:13 AM (GMT+7)
Sau 2 ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn, ngày 29.6 Hội nghị lần thứ 9 BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI đã bế mạc.
Bình luận 0

Vai trò chủ thể của nông dân chưa rõ

Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều cho biết, tại hội nghị đã có 32 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản. Về đề xuất các giải pháp để Hội ND đóng vai trò trung tâm trong việc liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) mà Chủ tịch Lại Xuân Môn gợi ý thảo luận, hầu hết các ý kiến cho rằng, hiện nay việc liên kết 4 nhà còn lỏng lẻo. Cần làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất; có chính sách tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường đề tài nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện để nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất. Về phía mình, Hội NDVN cần tập trung các nguồn lực xây dựng những mô hình lớn về liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó có áp dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ nông sản…

img

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị.  Ảnh:  Thu Hà

Đánh giá cao những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, nhưng ý kiến của một số đại biểu lưu ý rằng, nông dân chưa thể hiện được rõ vai trò chủ thể. Nông dân chỉ được phát huy vai trò chủ thể khi có nguồn lực, vị thế chuỗi giá trị, trong giám sát chính sách…

Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả

Khẳng định những kết quả thực hiện công tác hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm của các cấp Hội, tinh thần làm việc hiệu quả của các đại biểu tại hội nghị này, Chủ tịch Lại Xuân Môn khẳng định, T.Ư Hội NDVN sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để tổ chức triển khai Nghị quyết hội nghị trong thời gian tới. “Sau hội nghị, đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố có kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của hội nghị một cách thiết thực, hiệu quả…”- Chủ tịch Lại Xuân Môn yêu cầu.

 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Chủ tịch Lại Xuân Môn lưu ý, các cấp Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ  trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của BCH T.Ư Hội NDVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện Đề án xây dựng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp ký với Ngân hàng Nhà nước (về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn), với Công ty TNHH Enzyma Việt Nam; thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho hội viên, nông dân; tập trung nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm để nhân rộng; chuẩn bị tổ chức thành công Lễ trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam suất sắc năm 2016”; Lễ tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015”…

Trước khi bế mạc, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 9, khóa VI.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 9, khóa VI đã dành thời gian đáng kể nghe PGS-TS Nguyễn Huy Thông-Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư trình bày những nội dung mới, cơ bản liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổ chức Hội NDVN được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem