dd/mm/yyyy

Chồng đi tù vì ma túy, vợ ở nhà “nối gót” chồng bán ma túy

Chồng vừa đi chấp hành án vì tội “ua bán trái phép chất ma túy”, Đỗ Thị Thu ở nhà tiếp tục mua ma túy về bán lại cho người nghiện kiếm lời.

Cụ thể, ngày 11/6/2021, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng Đỗ Thị Thu (SN 1984, trú  tại khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân) và Lê Thanh Nghĩa (SN 1978, trú tại Xa La, Hà Đông, Hà Nội) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác điều tra, truy xét, ngày 8/6, Công an huyện Thường Xuân đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Thị Thu. Tại nhà của đối tượng này, lực lượng Công an thu giữ 19 gói chứa chất bột màu trắng (heroin) được đối tượng cất kĩ trong nhà.

ma túy.jpg

Đối tượng Đỗ Thị Thu và Lê Thanh Nghĩa cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Qua đấu tranh, bước đầu Đỗ Thị Thu khai nhận, các gói chứa chất bột màu trắng trên là heroin được đối tượng mua của một người đàn ông không quen biết với giá 3 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Điều đáng nói, nhà của đối tượng này trước đây là tụ điểm mua bán ma túy khá phức tạp, chồng là Đặng Minh Đức chuyên bán lẻ ma túy cho người nghiện bị Công an huyện Thường Xuân triệt xóa vào cuối năm 2019 và hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm.

Khi chồng đi tù chưa được bao lâu, Đỗ Thị Thu tiếp tục nối gót chồng mua ma túy về chia nhỏ bán lại để kiếm lời.

ma túy.jpg

Đỗ Thị Thu khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng này giấu ma túy rất kĩ trong nhà, ngoài vườn và chỉ bán cho người quen qua điện thoại. Giúp sức cho Thu là em họ Lê Thanh Nghĩa, một đối tượng có 5 tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào tháng 2/2021.

Mỗi khi có điện thoại, Nghĩa nghe máy, hẹn địa điểm giao hàng (chủ yếu là các khu vực cánh đồng vắng người) và đi xe máy đến bán ma túy cho các đối tượng. Nếu phát hiện nghi vấn, các đối tượng này sẽ nhanh chóng tẩu tán tài sản và tẩu thoát.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã bắt 11 vụ, 14 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy; xử lý hành chính 30 vụ, 37 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa 10 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện.

Việt Sáng