• Trong khi quân Mỹ vẫn tiếp tục oanh tạc IS, có một sự thật mà nước này từ chối thừa nhận là chiến dịch Syria đang lâm vào thế thua cuộc. Theo tờ Breaking Defense, sai lầm này là do khả năng hạn chế và lạc hậu của Lầu Năm Góc trong các ý tưởng tác chiến.
  • Thông điệp Liên bang là cơ hội để Tổng thống đặt ra tầm nhìn tương lai cho nước Mỹ và thúc ép Quốc hội bắt tay thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu. Sau 8 năm, Tổng thống Obama đã không ít lần “thất hứa”.
  • Ông Obama trong Thông điệp Liên bang cuối cùng sau gần 8 năm làm Tổng thống đã nói tới khủng bố IS. Ông khẳng định mặc dù IS “đe dọa tới người dân Mỹ” nhưng “không đe dọa sự tồn vong của nước Mỹ”.
  • Hai thành viên IS quốc tịch Malaysia đã đánh bom liều chết ở Syria và Iraq khiến gia tăng lo ngại về tinh thần “tử vì đạo” của những chiến binh đến từ Đông Nam Á này.
  • Một tên khủng bố IS tự miêu tả bản thân là một giáo viên “trung thành, kỉ luật và chăm chỉ”, đồng thời là một công dân mẫu mực trong tờ khai tìm việc trên mạng.
  • Trung Đông căng thẳng. IS vươn lên thành tổ chức khủng bố mạnh nhất hành tinh. Sức mạnh địa chính trị Mỹ suy giảm. Châu Âu khủng hoảng kinh tế và chính trị. Năm 2016 chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, theo lời Ian Bremmer, chủ tịch công ty tư vấn rủi ro Eurasia.
  • Một thiếu niên người Malaysia 16 tuổi, được cho là đã bị IS "tẩy não", chĩa dao vào một người phụ nữ ở siêu thị thuộc thị trấn Sungei Petani nhằm thể hiện “bản lĩnh khủng bố” của mình.
  • Chiến dịch không kích do Mỹ và liên quân thực hiện đã phá hủy một kho chứa tiền của khủng bố IS ở thành phố Mosul (Iraq), theo thông tin một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định hôm 11.1.
  • Thủ tướng Iraq khẳng định cuối tuần trước rằng lực lượng không quân nước này thực hiện nhiệm vụ không kích IS tốt hơn liên quân 60 nước do Mỹ chỉ huy.
  • Một thiếu niên 15 tuổi đã bị IS thả rơi từ mái nhà ở Syria vì cáo buộc đồng tính. Tuy nhiên, tên chỉ huy IS hãm hiếp cậu bé lại được tha tội chết.