• Trên khắp các vùng miền ở Ukraine, người dân đang nháo nhác bởi “lệnh tổng động viên”. Nhiều người Việt nơi đây cũng thấp thỏm, thậm chí rơi lệ khi tên con trai mình bị xướng trong danh sách tòng quân.
  • Ngày 23.2, phần lớn người Việt làm nghề buôn bán ở thủ đô Kiev đã ra chợ trở lại. Tuy nhiên, an Hồ Sĩ Trúc- chủ biên của trang tin Người xứ Nghệ ở Kiev cho hay, công việc buôn bán vẫn chưa thuận lợi trở lại.
  • Xuân Giáp Ngọ này, GS- TS Phạm Xuân Nam vừa tròn 80 tuổi, ông cũng có thâm niên đến gần 60 năm nghiên cứu lịch sử thế giới với bao biến cố thăng trầm của từng thời đại, từng dân tộc.
  • Nhắc đến huyện đảo Lý Sơn thường chúng ta hay nghĩ đến đặc sản hành tỏi của quê hương huyện đảo, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên Lý Sơn còn sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp với biển trời mênh mông, con người hiền hòa, chất phát …
  • Sự bảo thủ, thói quen truyền thống của giáo viên là một rào cản lớn trong đổi mới chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK). Làm thế nào để khắc phục tình trạng này là câu hỏi được nhiều chuyên gia đặt ra…
  • Sáng nay (24.11), Hàn Vũ Linh chính thức ra mắt 2 album nhạc Vol 1 "Tia nắng đêm" và Vol 2 - "Cơn mê trong nắng vàng".
  • Tại Hội thảo quốc tế ngày 30.10 về "Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và SGK theo định hướng phát triển bền vững", nhiều chuyên gia lo ngại, việc đổi mới SGK sẽ vô dụng nếu đội ngũ giáo viên vẫn bảo thủ...
  • (Dân Việt) - Cuốn sách nhỏ “Thật là quá đẹp” của Fabienne Brugère với những hình minh họa ngộ nghĩnh của Blexbolex sẽ giúp độc giả hiểu hơn về cái đẹp: Có thể sống thiếu cái đẹp không? Liệu có phải lý trí không biết đến lý lẽ của cái đẹp?…
  • (Dân Việt) - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa ra mắt cuốn sách “Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông” do TS Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ làm chủ biên.
  • Vị giáo sư chuyên làm SGK cho học sinh cấp 3 giải thích: việc lược bớt đoạn nhà văn Nam Cao mô tả tỉ mỉ quan hệ giữa Chí Phèo và Thị Nở trong vườn chuối bởi không nên khơi gợi nhiều khiến cho học trò liên tưởng...