Chủ đầu tư dự án Wyndham Thanh Thủy chậm cung cấp thông tin cho báo chí
Chủ đầu tư dự án Wyndham Thanh Thủy chậm cung cấp thông tin cho báo chí
Đình Việt
Chủ nhật, ngày 19/01/2025 16:20 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ chủ đầu tư dự án Wyndham Thanh Thủy bị Công ty UDIC5 phản ánh chậm trả tiền thi công, ngày 10/10/2024, Báo điện tử Dân Việt đã đặt lịch làm việc với Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi chưa nhận được hồi âm.
Theo đó, Công ty Cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (UDIC5) và Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy ký kết hợp đồng kinh tế để thi công một số hạng mục tại dự án Khu phố thương mại, dịch vụ tổng hợp và công viên khoáng nóng Wyndham Thanh Thủy (Wyndham Thanh Thủy), tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Công trình do Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, hiện nay dự án đã hoàn thiện, được chủ đầu tư đưa vào sử dụng nhưng nhà thầu chưa nhận được hết tiền thi công từ Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy.
Để có thông tin khách quan, ngày 10/10/2024, PV Dân Việt đã đặt lịch làm việc với Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng, chúng tôi chưa nhận được hồi âm.
Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Minh Hải – Giám đốc UDIC5 cho biết, đến nay, Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy vẫn chưa thanh toán hết tiền đợt 8 cho nhà thầu.
Một phần dự án Wyndham Thanh Thủy, công trình đã được đưa vào kinh doanh nhưng chủ đầu tư chưa thanh toán hết tiền cho nhà thầu theo cam kết hợp đồng. Ảnh CTV.
Việc ký hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, quyết toán...của chủ đầu tư cho nhà thầu cũng chưa được giải quyết, thậm chí có dấu hiệu không hợp tác khiến nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện nay, UDIC5 đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ yêu cầu được giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà thầu.
Đưa công trình vào sử dụng từ lâu nhưng chậm trả tiền cho nhà thầu
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 10/8/2021, UDIC5 và Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy ký hợp đồng để thực hiện gói thầu thi công, hoàn thiện kiến trúc, thi công và lắp đặt hệ thống MEP trong và ngoài nhà cho liền kề thương mại của dự án trên.
Theo nội dung hợp đồng và các phụ lục hợp đồng được ký sau ngày 10/8/2021, tổng giá trị gói thầu hơn 81,4 tỷ đồng (tạm tính VAT 8%). Số lượng căn nhà hoàn thiện theo hợp đồng là 70 căn, số lượng căn nhà bổ sung theo các phụ lục hợp đồng là 31 căn. Tổng số lượng căn nhà thực hiện là 101 căn.
UDIC5 đã thi công xong và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng 101/101 căn theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng trong khoảng thời gian căn sớm nhất từ 27/10/2022, đến căn muộn nhất 25/1/2024.
Theo ông Phạm Minh Hải, hiện nay UDIC5 đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ các nội dung công việc theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng, tuy nhiên công tác thanh quyết toán, giải quyết hoàn thiện các hồ sơ liên quan... của chủ đầu tư cho nhà thầu rất chậm.
Ngoài ra, theo Giám đốc UDIC5, đơn vị đã gửi rất nhiều công văn yêu cầu thanh toán cũng như ký các hồ sơ công trình nhưng Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy chưa có động thái xem xét giải quyết cụ thể, dứt điểm cho nhà thầu.
Theo tài liệu, việc thanh toán giữa UDIC và Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy được chia thành nhiều đợt, hiện nay đang thanh toán đến đợt 8 nhưng chưa dứt điểm.
Từ năm 2023 đến nay, UDIC5 đã có nhiều công văn cũng như làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy về vấn đề thanh toán dứt điểm đợt 8 và ký các hồ sơ công trình. Phía chủ đầu tư cũng có các công văn phản hồi, trong đó nêu lý do chưa thanh toán hết tiền và ký các hồ sơ cho nhà thầu.
Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới bạn đọc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.