"Bài trừ" linh vật ngoại lai
-
Không ai phủ nhận tính tích cực trong việc di dời những con sư tử đá có nguồn gốc ngoại lai ra khỏi nơi thờ tự. Nhưng phía sau cuộc “dẹp loạn” hào hứng ấy, chúng ta đang phải giải quyết những vấn đề gì? Và xa hơn, chừng đó đã đủ để giải quyết tận gốc câu chuyện mà dư luận gọi bằng cụm từ “xâm lăng văn hóa”?
-
Khi thực hiện công văn loại bỏ hiện vật lạ khỏi chùa, tự viện Việt Nam, nhiều ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành gặp khó khăn trong việc thực hiện.
-
Có người nói: Việt Nam ta có rất nhiều linh vật không giống Trung Quốc, sao không chọn đặt làm “vệ sĩ đá” ở cổng đình chùa, cơ quan, hội sở, doanh nghiệp, lại chọn con sư tử đá? Cũng xin hỏi: Sao sư tử Trung Quốc xuất hiện đã nhiều năm, năm nay mới có ý kiến bỏ? Những năm trước có cho là sai, là sang chăng?
-
Ngày 9.10, thông tin từ Sở VHTTDL Vĩnh Long, đơn vị này đã tổ chức đoàn kiểm tra đến khảo sát, kiểm tra việc trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật tại 5 điểm di tích lịch sử văn hóa (2 đình, 2 chùa phật và 1 chùa Khmer) đã xếp hạng ở huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh.
-
Sau yêu cầu của Bộ VHTTDL về việc không sử dụng linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, gần 500 cơ sở sản xuất với hơn 4.000 lao động của làng đá Non Nước (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang vô cùng lo lắng...
-
Ngày 6.9, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn gửi Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đề nghị trụ trì các chùa, cơ sở tự viện (đặc biệt là di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng) chủ động di dời, không bài trí tượng sư tử đá và linh vật không đúng với mỹ thuật truyền thống Việt Nam ra khỏi cơ sở thờ tự.
-
Không chỉ tại di tích, những năm gần đây, sư tử đá ngoại lai, phổ biến là sư tử kiểu Trung Quốc bị đặt nhầm chỗ trước nhiều đền thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ.
-
Tại buổi họp báo ngày 26.8, trả lời câu hỏi của phóng viên: Những hiện vật ngoại lai sẽ được di dời đi đâu? Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn cho biết, việc di dời đi đâu tùy thuộc quyết định của di tích công sở và người cung tiến.
-
Sáng 26.8, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2014 về văn hóa gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, xây dựng văn bản quản lý nhà nước...
-
“Tôi cho rằng phải tiêu hủy, hoặc cách nào khác. Đưa cả bầy sư tử đá thành công viên cho ai cưỡi, ai chơi thì tùy”, ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lào Cai đề xuất.
-
Tại chùa Gia Quất, đình và chùa Mộ Lao đều có sự hiện diện của những con sư tử đá kiểu Trung Quốc.
-
Sư tử Trung Quốc không có lỗi, lỗi là ở chính cái thói quen dễ dãi của chúng ta, cái thói quen mọi sự đều không chịu tìm hiểu đến đầu đến đũa, à uôm qua quýt cho xong. Bởi vậy, chuyện con sư tử “lạ” hôm nay là một lời cảnh tỉnh.
-
Nhu cầu mua sư tử, tỳ hưu đá hình dáng kiểu Trung Quốc, châu Âu về đặt tại đền, miếu, công sở ngày càng tăng khiến người thợ làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) luôn tất bật.
Chủ đề nóng