Chủ quán cà phê chích điện ép nhân viên "chiều" khách: Cần xét thêm hành vi chứa và môi giới mại dâm

18/03/2020 08:44 GMT+7
Theo luật sư Diệp Năng Bình, trong trường hợp Lê Thế Diện nhận thức được hành vi chích điện có thể gây tử vong cho nhân viên thì có thể bị khởi tố về tội Giết người. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần xem xét đến hành vi chứa và môi giới mại dâm của chủ quán cà phê này.

Chủ quán ép nhân viên kích dục cho khách

Ngày 17/3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích". Diện là chủ quán cà phê ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa) và đã đánh đập nhân viên khi người này không chịu kích dục cho khách.

Nạn nhân bị đánh bầm dập, đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, cách đây khoảng 6 tháng, chị P.T.K.A. (24 tuổi, ngụ Tây Ninh) đến làm nhân viên của quán "Cà phê Quán" do Lê Thế Diện làm chủ. Để thu hút khách, Diện thống nhất với chị P.T.K.A. sẽ kích dục cho khách hàng nam nếu có nhu cầu. Giá mỗi lần là 150.000 đồng, Diện giữ lại 50.000 đồng.

Đến giữa tháng 2/2020, chị P.T.K.A. không chịu tiếp khách nên bị Diện dùng tuýp sắt đánh, chích điện bằng roi điện chế từ vợt muỗi bằng điện. Vào ngày 7.3, nghi ngờ chị P.T.K.A. lấy trộm tiền và không chịu kích dục cho khách nên Diện tiếp tục lấy tuýp sắt đánh vào tay chân của chị P.T.K.A.

Tiếp đó, ngày 10/3, Diện yêu cầu T. phục vụ khách nhưng T. không làm nên Diện ra tay đánh đập T. gây thương tích nặng. Đến 23h30 đêm, T. kêu đau và ngất xỉu thì được đưa vào Bệnh viện Đại học y dược Shingmark (TP Biên Hòa) cấp cứu. Sau đó T. tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Đồng Nai điều trị do vết thương quá nặng.

Ông Ngô Đức Tuấn - giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương như bị gãy nhiều xương sườn, vỡ lá lách, giập thận trái, giập phổi chảy máu ổ bụng… Ngoài ra toàn thân có nhiều vết phỏng, lở loét, bầm tím.

"Sau khi được cấp cứu, tình trạng của T. đã tạm ổn và đang được theo dõi, điều trị tại khoa hồi sức hậu phẫu. Tuy nhiên, T. vẫn còn hoảng loạn, tiếp xúc chậm do bị sốc" - ông Tuấn nói.

Tại bệnh viện, T. cho biết ngoài Diện còn một số nhân viên, người làm trong quán cũng tham gia đánh đập mình nhiều lần gây thương tích nặng.

Cần xem xét thêm hành vi chứa và môi giới mại dâm

Trao đổi với Etime về hành vi của chủ quán cà phê, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây hại đến sức khỏe người khác, được xác định bằng thương tích cụ thể. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của con người.

Thông thường, hành vi cố ý gây thương tích bị coi là tội phạm khi mức độ thương tật của người bị hại từ 11% trở lên hoặc đánh người gây thương tích dưới 11% nhưng thuộc vào các trường hợp đặc biệt căn cứ theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM

Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì cố ý gây thương tích là hành vi tác động nhằm gây tổn hại sức khỏe cho người khác nếu tỷ lệ thương tật từ 11 % trở lên sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 134 của luật hình sự. Tôi này có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù với mức cao nhất là chung thân.

"Vì thế, cần giám định tỷ lệ thương tật của nữ tiếp viên để có cơ sở định khung hình phạt cho chủ quán cà phê này một cách tương xứng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cần làm rõ ý thức của Diện về hành vi chích điện gây nguy hiểm có thể dẫn đến chết người hay không. Nếu Diện ý thức thì có thể khởi tố với tội danh giết người", luật sư Bình nói.

Ngoài ra, cũng theo vị luật sư này, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ hành vi của Diện có dấu hiệu của Tội chứa mại dâm. Tội này được quy định tại Điều 327 và 328 Bộ luật hình sự. Với tình tiết cưỡng bức mại dâm Diện còn có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Riêng hành vi môi giới thì người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm với tình tiết có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 02 lần trở lên sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Duy Đức
Cùng chuyên mục