Chủ quan vào chuồng hổ Siberia, người trông coi vườn thú bị vồ chết

Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu Thứ tư, ngày 26/05/2021 08:32 AM (GMT+7)
Theo truyền thông địa phương, người trông coi vườn thú đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nhưng vẫn bỏ mạng vì chủ quan.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa

Theo Thời báo Hoàn cầu, vụ việc đau lòng xảy ra hôm 23/5 tại vườn thú Zhanggongshan, thuộc thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Nạn nhân là người trông coi vườn thú, 55 tuổi, họ Yang. 

Giới chức thành phố Bạng Phụ cho biết, ông Yang được cho là đã vào chuồng hổ dọn dẹp mà không chốt kỹ cửa của khu nhốt hổ tạm thời. Con hổ đã lao ra tấn công ông Yang.

Nạn nhân bị nhiều vết cắn và cào ở cổ, đầu và lưng. Ông Yang chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng. 

Theo Hoàn cầu, ông Yang là người có thâm niên gần 20 năm trong nghề huấn luyện hổ tại Zhanggongshan - vườn thú lớn thứ 2 ở tỉnh An Huy. 

Hiện tại, vườn thú đã đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra. 

Năm 2010, một trường hợp tương tự đã xảy ra ở tỉnh An Huy. Một người trông coi vườn thú ở huyện Xiuning đã tử vong vì bị hổ cắn trong lúc cho ăn. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem