Chủ tịch Hà Nội ký công điện khẩn: Rà soát người nhập cảnh

26/07/2020 16:11 GMT+7
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra yêu cầu rà soát người từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú tại Hà Nội.

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành công điện khẩn số 05 gửi giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ (ngày 25/7) về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, người nhập cảnh sẽ phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất hai lần. Hết thời hạn cách ly và không phát hiện bệnh, họ cần tiếp tục được theo dõi y tế tại cộng đồng ít nhất 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm một lần nữa trước khi hết thời gian theo dõi y tế. 

Với những trường hợp đặc biệt sẽ được xét nghiệm lại sau một tháng.

Hà Nội cũng yêu cầu tất cả trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp chống dịch như thời điểm cả nước giãn cách xã hội: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt người ra vào. Người dân được yêu cầu rửa tay, đeo khẩu trang ở nơi đông người, khi tham gia giao thông.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Du lịch giám sát các khu cách ly tập trung (khách sạn, cơ sở lưu trú đã được UBND thành phố phê duyệt). "Không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch ra cộng đồng", ông Chung yêu cầu.

Xử lý nghiêm những khách sạn, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Hà Nội đã qua 100 ngày không phát hiện các ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Tính từ ca nhiễm đầu tiên ngày 6/3 (bệnh nhân số 17 tại Trúc Bạch), đến nay đã có 121 ca bệnh, trong đó có 117 trường hợp đã khỏi và ra viện, 53 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trên cả nước, sau 99 ngày không lây nhiễm ngoài cộng đồng, ngày 25/7 hai bệnh nhân mới ghi nhận tại Đà Nẵng đang mất dấu nguồn lây nhiễm.


PV
Cùng chuyên mục