Chủ tịch Hội NDVN: Nỗ lực, sáng tạo để hỗ trợ nông dân nhiều hơn

Thu Hà Thứ hai, ngày 11/02/2019 19:38 PM (GMT+7)
Đó là kỳ vọng và cũng là lời giao nhiệm vụ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Thào Xuân Sùng sáng nay 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên đầu xuân năm mới cơ quan T.Ư Hội NDVN tại Hà Nội
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và có nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống; chúc hệ thống tổ chức Hội NDVN ngày càng phát triển ở tầm cao mới.

img

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi tại buổi gặp mặt đầu xuân năm mới cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, Chủ tịch Thào Xuân Sùng biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong một năm qua.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, mỗi ban, đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Hội NDVN năm mới Kỷ Hợi 2019 với nỗ lực mới, chủ động sáng tạo, tâm huyết trong công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN; cụ thể hóa phương hướng 5 mục tiêu, 14 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác Hội và phong trào nông dân.

img

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng lì xì đầu năm và gửi những lời chúc tốt đẹp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, năm 2019, nhiệm vụ đặt ra cho công tác Hội và phong trào nông dân rất nặng nề, Chủ tịch yêu cầu toàn thể cán bộ cơ quan, nhất là những người đứng đầu các ban, đơn vị đoàn kết, năng động, sáng tạo, gương mẫu và tăng cường công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực TƯ Hội NDVN trong việc triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

“Nhất định năm 2019, toàn thể cán bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN sẽ tiếp tục vượt khó để làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình; luôn nêu cao ý chí quyết tâm cao nhất, giữ vững sức mạnh đoàn kết để hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019”, Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem