Chủ tịch Hội NDVN thích thú thưởng thức quả sạch ngay tại ruộng

Trần Quang Thứ hai, ngày 25/02/2019 06:15 AM (GMT+7)
Ngày 24.2, đoàn công tác gồm lãnh đạo Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) và lãnh đạo Tập đoàn Nông nghiệp Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World, do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN làm trưởng đoàn bắt đầu chuyến đi khảo sát, nghiên cứu mô hình sản xuất đặc sản nông nghiệp tại huyện Mộc Châu (Sơn La).
Bình luận 0

CLIP: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thích thú thưởng thức nông sản sạch ngay tại ruộng.

img

 Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng các cán bộ đoàn công tác thăm quan, khảo sát khu sản xuất chè đặc sản VietGAP ở Mộc Châu (Sơn La).

"Ở Việt Nam có nhiều nơi trồng chè nhưng riêng ở Mộc Châu có loại chè ngon rất đặc trưng, đây là điều mà địa phương và các công ty sản xuất chè ở đây cần tận dụng để đẩy mạnh sản xuất loại đặc sản này xuất khẩu đi các nước. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nghiên cứu đa dạng các loại hình sản xuất, nhất là việc sản xuất kết hợp với phát triển du lịch sinh thái vùng chè gắn với các dịch vụ đi kèm nhằm nâng cao thu nhập hơn nữa cho bà con ở đây", đồng chí Thào Xuân Sùng nói.

img

Các cán bộ của đoàn công tác trải nghiệm, khảo sát việc chăn nuôi nuôi bò sữa ở Mộc Châu (Sơn La).

"Thành tích của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu là rất đáng nể, từ việc áp dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, chế biến sữa đến việc xây dựng thành công mô hình bảo hiểm bò sữa duy nhất ở Việt Nam", đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định.

img

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, việc phát triển nghề nuôi bò và chế biến sữa ở Mộc Châu đang rất phát triển đem lại thu nhập rất cao cho người dân trong vùng. Tuy nhiên, các vùng lân cận bà con đồng bào con rất nghèo do chưa có hướng làm ăn đúng nên rất mong huyện và lãnh đạo Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình chăn nuôi kết hợp với du lịch để nông dân địa phương bạn có cơ hội thoát nghèo, làm giàu bền vững.

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng cùng đoàn công tác thưởng thức sản phẩm dâu tây sạch ngay tại ruộng ở một mô hình sản xuất dâu tây công nghệ cao tại Mộc Châu (Sơn La).

img

Trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác cũng đến thăm quan, khảo sát các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo người đứng đầu T.Ư Hội NDVN, bên cạnh việc sản xuất, tỉnh Sơn La cần chú trọng thêm vào phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái nhằm đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của địa phương cũng như giúp tăng thu nhập cho người dân.

"Theo khảo sát của đoàn thấy rằng, hiện nay việc phát triển du lịch sinh thái ở Mộc Châu, Sơn La đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên còn nhỏ lẻ, nên trong thời gian tới địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này, nhất là các dịch vụ đi kèm. Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu tổ chức thêm các lễ hội như lễ hội chè, lễ hội rau, trái cây, lễ hội ẩm thực... để thu hút thêm nhiều du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng", đồng chí Thào Xuân Sùng gợi ý thêm.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký với Tập đoàn Nông nghiệp Vạn Thịnh Phát và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sunny World ngày 11/12/2018, đoàn công tác gồm có: Thường trực T.Ư Hội NDVN và lãnh đạo Tập đoàn cùng các chuyên gia do đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến đi khảo sát, nghiên cứu tại 3 tỉnh của Tây Bắc gồm Sơn La, Yên Bái, Lào Cai từ ngày 24/2 đến ngày 1/3. Cùng tham gia với đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm.

Chuyến công tác của đoàn lần này nhằm để phối hợp với chính quyền các địa phương và bà con tổ chức đầu tư nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án về sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc sản giúp nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho đồng bào ở các tỉnh Tây Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem