Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai

Trần Quang Thứ năm, ngày 29/04/2021 14:00 PM (GMT+7)
Trong chuyến công tác dài ngày cuối tháng 4/2021, đồng chí Thào Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh ở các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai.
Bình luận 0
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 1.

Đến thăm, động viên giao viên, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cán Cấu ở Si Ma Cai (Lào Cai) ngày 26/4, đồng chí Thào Xuân Sùng rất vui mừng trước những kết quả, chất lượng dạy và học ở ngôi trường này đã đạt được trong những năm qua.

Điểm trường đầu tiên mà đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm là trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Cán Cấu ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Chia sẻ với đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng trường PTDTBT tiểu học Cán Cấu cho biết, hiện trường đang có 31 cán bộ, giáo viên (14 đảng viên) và 18 lớp với 406 học sinh, trong đó có 401 học sinh dân tộc Mông.

Theo bà Hằng, đến nay trường PTDTBT tiểu học Cán Cấu đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 25% học sinh giỏi, 50% học sinh khá và đến nay nhà trường đã có 42 giải học sinh giỏi các cấp. "Về chất lượng dạy và học, trường PTDTBT tiểu học Cán Cấu đang đứng ở vị trí thứ 2 ở huyện", bà Hằng khẳng định.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 2.

Trưởng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà động viên giáo viên và học sinh trường PTDTBT tiểu học Cán Cấu.

Nằm bên cạnh trường PTDTBT tiểu học Cán Cấu, trường PTDTBT trung học cơ sở Cán Cấu cũng là ngôi trường có chất lượng dạy và học nằm trong tốp cao ở Si Ma Cai. 

Ông Lê Quý  Đông - Hiệu trưởng trường PTDTBT trung học cơ sở Cán Cấu khẳng định: Là trường nằm ở xã vùng cao của Lào Cai, điều kiện học tập, sinh hoạt khá khó khăn nhưng giáo viên và học sinh trong nhà trường luôn đoàn kết và nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2019, đến nay trường PTDTBT trung học cơ sở Cán Cấu có 23 cán bộ, giáo viên dạy 8 lớp với 230 học sinh (trên 90% học sinh dân tộc Mông). Trong năm học vừa qua, nhà trường có 15 học sinh giỏi các cấp.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 3.

Trường PTDTBT tiểu học Cán Cấu dứng thứ 2 về chất lượng dạy và học ở huyện Si Ma Cai.

Vui mừng trước những kết quả mà trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở Cán Cấu đã đạt được trong những năm qua, trưởng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: Dù ở địa bàn khó khăn nhưng các cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp ở Cán Cấu vẫn đạt được nhiều thành tích rất cao. Điều đó cho thấy đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường và các em học sinh ở đây rất kiên trì và đoàn kết.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đồng chí Thào Xuân Sùng căn dặn đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường ở Si Ma Cai nói riêng và  các trường ở vùng cao phía Bắc nói chúng phải nỗ lực hơn nữa để bám lớp, bám trường đào tạo, đưa "ra lò" các thế hệ học sinh, nguồn nhân lực có đạo đức, có trình độ cao góp phần xây dựng quê hương, Tổ quốc ngày càng phát triển hơn.

"Mỗi thày, cô giáo phải là tấm gương tự học, nghiên cứu, sáng tạo suốt đời để liên tục nâng cao trình độ, kỹ năng dạy học mới để dạy cho các em học sinh ngày càng hoàn thiện hơn", Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.

Cùng với việc dạy các kiến thức trên lớp, đồng chí Thào Xuân Sùng lưu ý các cán bộ, giáo viên các nhà trường ở vùng cao cần phối hợp tổ chức thêm các cuộc tọa đàm, các chuyến thực tế về văn hóa, lịch sử, nông nghiệp... giúp các thế hệ học sinh phát triển toàn diện hơn.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trò chuyện với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Cán Cấu, huyện Si Ma Cai.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 5.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà động viên cán bộ, giáo viên, học sinh trường PTDTBT trung học cơ sở Cán Cấu.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh vùng cao Lào Cai - Ảnh 6.

Ngày 27/4, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm, trao quà động viên cán bộ, giáo viên, học sinh trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở Tả Van Chư, huyện Bắc Hà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem