Chủ tịch Huawei ở Anh từ chức sau khi Chính phủ Anh cấm cửa mạng 5G của Huawei

15/07/2020 12:06 GMT+7
Chủ tịch Huawei của Anh thông báo sẽ sớm từ chức sau khi Chính phủ Anh vừa có lệnh cấm tham gia vào mạng 5G đối với “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei.
Chủ tịch Huawei ở Anh từ chức sau khi Chính phủ Anh cấm cửa mạng 5G của Huawei - Ảnh 1.

Ông Lord Browne sẽ rời khỏi vị trí Chủ tịch Huawei vào tháng 9 tới đây.

Theo kế hoạch, nhiệm kỳ của Chủ tịch Huawei Lord Browne sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên ông Lord Browne đã xin từ chức vào tháng 9 năm nay, sớm hơn 6 tháng so với thời gian kết thúc nhiệm kỳ. Được biết, trước đó, ông Lord Browne từng là giám đốc điều hành của công ty dầu khí BP và là thành viên của Hạ viện Anh. 

Quyết định ra đi của ông được đưa ra khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chặn Huawei tham gia vào hoạt động mạng 5G của Vương quốc Anh thay vì cho phép Huawei tham gia 35% trong phát triển mạng 5G đối với các vùng không nhạy cảm.

Bộ trưởng Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Oliver Dowden cho biết: "Cách tốt nhất để bảo mật hệ thống mạng của chúng ta là các nhà mạng ngừng sử dụng thiết bị Huawei để phát triển mạng lưới 5G của nước Anh trong tương lai. Kể từ cuối năm nay, các nhà mạng viễn thông không được mua thiết bị 5G nào từ Huawei".

Lệnh cấm của Chính phủ Anh theo sau căng thẳng leo thang với Bắc Kinh và chịu áp lực lớn từ Washington. Điều này có thể gây thêm áp lực cho các nước châu Âu khác trong việc xem xét việc cho phép sự tham gia các hoạt động mạng viễn thông của gã khổng lồ Trung Quốc Huawei.

Theo kế hoạch được Thủ tướng Anh Boris Johnson phê duyệt, các nhà mạng của Anh sẽ không thể mua bất kỳ linh kiện mới nào của Huawei cho mạng 5G sau ngày 31/12 năm nay. 

Tất cả các thiết bị được sản xuất bởi Huawei đã được cài đặt sẽ cần phải được gỡ bỏ khỏi cơ sở hạ tầng 5G vào năm 2027. 

Chính sách cấm của Chính phủ Anh đã khiến cho nhiều nhà mạng tại Anh lao đao. BT Group và Three UK thuộc sở hữu của công ty CK Hutchison Holdings chịu ảnh hưởng lớn khi phụ thuộc vào Huawei nhiều hơn các nhà cung cấp khác cho mạng 5G của họ. Các nhà mạng tại Anh sẽ phải mất tới 2,5 tỷ USD để thực hiện và trì hoãn việc triển khai mạng 5G trong khoảng từ 2-3 năm tới.

Chủ tịch Huawei ở Anh từ chức sau khi Chính phủ Anh cấm cửa mạng 5G của Huawei - Ảnh 3.

Cho dù phải đối mặt với sức ép từ nhiều phía, trong nửa đầu năm 2020, Huawei vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tốt với doanh thu và lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt là 13,1% và 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo báo cáo tài chính của công ty, Huawei đã tạo ra 454 tỷ NDT (tương đương 64 tỷ USD) doanh thu. Trong đó, mảng hoạt động kinh doanh tiêu dùng của công ty bao gồm mảng điện thoại thông minh đã tạo ra doanh thu 255,8 tỷ NDT.

Doanh thu của Huawei đến phần lớn từ hoạt động kinh doanh tiêu dùng như máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị đồng hồ đeo tay và nhiều sản phẩm khác trên toàn cầu. Trong khi đó, mảng cung cấp thiết bị và dịch vụ mạng chỉ chiếm 35% tổng doanh thu của hãng.  


Thu Trà
Cùng chuyên mục