Chủ tịch Lại Xuân Môn thăm trại bò lớn nhất miền Tây

Hữu Danh Chủ nhật, ngày 05/03/2017 16:51 PM (GMT+7)
Ngày 3.3, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đã đến Long An làm việc với Ban thường vụ HNDVN tỉnh Long An.
Bình luận 0

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm trang trại của nông dân Võ Quan Huy - một trong những nông dân xuất sắc nhất Việt Nam năm 2015. 

Ông Út Huy được coi là nông dân điển hình ở miền Nam khi đang sở hữu khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp, đầu tư bài bản, sản xuất quy mô lớn và hiện đại.

Hiện tại, ông Huy đang nuôi hơn 100 ha tôm công nghiệp, gần 200 ha chuối xuất khẩu cho thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, hàng trăm ha trà ô long, bưởi da xanh và một số cây đặc sản khác. Ông Huy cũng là người nhập về Việt Nam hơn 300.000 con bò Úc nuôi vỗ béo. Do làm ăn lớn, ông giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động cũng như hợp tác với hàng trăm hộ nông dân cùng hợp tác sản xuất.

Cùng Dân Việt xem những hình ảnh ghi nhận được từ trang trại của nông dân Võ Quan Huy:

img

Bí thư tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tặng quà lưu niệm Chủ tịch Lại Xuân Môn (phải).

img

Một phần trại trong trang trại của nông dân Võ Quan Huy.

img

Nông dân Võ Quan Huy lái xe đưa Chủ tịch Lại Xuân Môn đi thăm trang trại.

img

img

Khu chuồng bò có sức chứa 10.000 con ở huyện Đức Huệ.

img

Ông Huy có gần 200 ha chuối đang xuất đi Nhật Bản và Hàn Quốc.

img

Khâu diệt khuẩn cho chuối xuất khẩu.

img

Chuối được đóng thùng, mang thương hiệu FOHLA (Fruit of Huy Long An).

img

Rời trại ông Huy, đoàn công tác đi thăm mô hình trồng khoai mỡ của nông dân Đức Huệ.

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn trao đổi cùng nông dân huyện Đức Huệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem