Chủ tịch Quốc hội: Sản xuất kinh doanh năm 2023 đối mặt nhiều thách thức

Gia Bình Thứ hai, ngày 09/01/2023 16:17 PM (GMT+7)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, năm 2023 tình hình quốc tế sẽ “phức tạp, khó lường”, còn trong nước sản xuất kinh doanh đối mặt thách thức khi đơn hàng xuất khẩu, việc làm bị thu hẹp.
Bình luận 0

Nội dung được Chủ tịch Quốc hội nêu tại phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa XV, chiều 9/1.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Chủ tịch Quốc hội: Sản xuất kinh doanh năm 2023 đối mặt nhiều thách thức - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Kỳ họp bất thường lần 2.

Tuy nhiên, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường khi dịch Covid-19 chưa chấm dứt; cạnh tranh chiến lược nước lớn diễn ra gay gắt; tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng chậm lại; nhiều nước lạm phát ở mức cao, có dấu hiệu rơi vào đình trệ hoặc suy thoái.

Ở trong nước, Chủ tịch Quốc hội cho hay, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức, đơn hàng xuất khẩu, việc làm, lao động của nhiều doanh nghiệp… bị thu hẹp; chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý IV/2022 chỉ tăng 3%, giảm mạnh so với mức tăng 10,9% của quý III/2022.

Ngoài ra, những bất cập, hạn chế, yếu kém từ nội tại nền kinh tế tích tụ từ lâu chưa được xử lý; giải ngân vốn đầu tư công chậm; thị trường chứng khoán, trái phiếu rơi vào nguy cơ đình trệ, "đóng băng".

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong bối cảnh đó, cả nước cần đổi mới tư duy, đưa giải pháp mới để khắc phục khó khăn, giải quyết những khâu còn trì trệ.

Đồng thời, cần tăng cường hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh kịp thời cho người dân, doanh nghiệp; kiến tạo các không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng là ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam; phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng gồm ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang.

Kỳ họp lần này cũng thông qua 3 nghị quyết gồm:

(1) Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

(3) Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem