Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà người nghèo và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 24/01/2022 13:41 PM (GMT+7)
Trước thềm năm mới ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương và một số doanh nghiệp đã trao tặng nhiều tỷ đồng để chăm lo tết cho người nghèo tại Đồng Nai.
Bình luận 0

Ngày 24/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà tết cho lực lượng vũ trang, tuyến đầu chống dịch, người có công, gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn, hộ gia đình nghèo tại tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang “hơi ấm” xuân yêu thương đến Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Vương Đình Huệ trao tặng quà cho tuyến đầu chống dịch tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Vương Đình Huệ đã chúc sức khỏe, thăm hỏi, động viên toàn bộ các lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu chống dịch, người có công, gia đình chính sách, công nhân người lao động khó khăn, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, năm 2022, dự báo kinh tế đất nước vẫn còn đối diện nhiều khó khăn thách thức nên mong rằng chính quyền, nhân dân Đồng Nai tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và phát triển kinh tế. Ngoài ra Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn người lao động được đón “Tết sum vầy, xuân bình an”. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang “hơi ấm” xuân yêu thương đến Đồng Nai - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhân chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác cùng đại diện Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã trao tặng 3 tỷ đồng chăm lo tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Đoàn đã góp vào quỹ bảo trợ chăm lo cho các cháu có cha, mẹ không may qua đời vì đại dịch với số tiền 10 tỷ đồng; xây dựng và trao tặng 3 trường gồm: Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học tại phường Phước Tân, TP.Biên Hoà với tổng giá trị là 30 tỷ đồng.

Nhân chuyến công tác, ông Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đồng Nai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng vì trong khó khăn, thử thách cam go của đại dịch nhưng Đồng Nai vẫn đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, duy trì mức tăng trưởng dương 2,15% so với cùng kỳ năm trước. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem