dd/mm/yyyy

Chủ tịch tỉnh Sơn La: Trưởng các Tiểu ban phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Sáng nay (8/5), tại Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Tại buổi họp, Trưởng các Tiểu ban; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh một số huyện, thành phố tiếp tục báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và thảo luận các nội dung về kịch bản chi tiết đón Thủ tướng Chính phủ lên Sơn La. 

Chủ tịch tỉnh Sơn La: Trưởng các Tiểu ban phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao - Ảnh 1.

UBND tỉnh Sơn La họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo đó, sáng 21/5, Thủ tướng Chính Phủ sẽ dự Lễ khởi công Thiên đường sữa Mộc Châu; khánh thành Cầu kính Bạch Long Mộc Châu; chiều 21/5, thăm vùng sản xuất nông nghiệp Trung tâm Chế biến hoa quả Doveco; thăm Cảng hàng không Nà Sản...

Sau đó, Thủ tướng di chuyển lên thành phố Sơn La thăm gia đình chính sách. Tối ngày 21/5, Thủ tướng dự khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Sáng ngày 22/5, Thủ tướng dâng hương tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Quảng Trường Tây Bắc và Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam. Chiều 22/5, Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã tổng hợp xong các kiến nghị, đề xuất của các nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX, nông dân tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam; tổng hợp danh sách 210 nông dân tiêu biểu dự Hội nghị và lựa chọn nông dân xuất sắc tham gia đối thoại trực tiếp tại Hội nghị. Đối với Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt, đã hoàn thiện kịch bản khung và kịch bản chương trình. Hiện nay, đã có 40 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia với trên 130 gian hàng.

Chủ tịch tỉnh Sơn La: Trưởng các Tiểu ban phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu Trưởng các Tiểu ban phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: Tuệ Linh.

Cũng tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về một số nội dung, vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La.

Phát biểu kết luận buổi họp, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Mục tiêu của tỉnh là đảm bảo công tác chuẩn bị đón Thủ tướng Chính phủ và tổ chức các sự kiện thành công nhất. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các Trưởng Tiểu ban chủ động hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công; tiếp tục rà soát, bổ sung, bám sát nhiệm vụ được giao, hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ; các giấy mời do UBND tỉnh mời, đề nghị ngày mai (9/5) phải hoàn thành. 

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết của từng sự kiện; chủ động nội dung trong công tác tuyên truyền về chuỗi sự kiện sớm gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ duyệt; kiến nghị Ban Tổ chức những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, nếu cần thiết Trưởng các Tiểu ban đề xuất để tổ chức họp bàn thêm...

Ông Hoàng Quốc Khánh yêu cầu: Các đồng chí Trưởng các Tiểu ban, các đơn vị nếu thấy nội dung công việc chưa ổn thì chủ động đề xuất họp. Nếu thấy công việc ổn rồi thì không phải họp nữa. Nếu thấy chưa ổn phải đề xuất. Các đồng chí Trưởng các Tiểu ban, các đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao...

Tuệ Linh