Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn

Xuân Huy Thứ năm, ngày 13/03/2025 11:45 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.
Bình luận 0

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án và khu đất trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác này do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đảm nhiệm vai trò tổ phó thường trực. 

Ngoài ra, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gồm Võ Văn Hoan, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Cường và Trần Thị Diệu Thúy cùng giữ vai trò tổ phó. Thành phần tổ công tác còn bao gồm giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện cùng TP Thủ Đức.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện Công điện 112 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, đình trệ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên địa bàn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Xuân Huy.

Bên cạnh đó, tổ công tác sẽ chịu trách nhiệm định hướng, lãnh đạo và chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục, chính sách để khơi thông nguồn lực phát triển. Quá trình triển khai sẽ được theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 112, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các dự án tồn đọng, dừng thi công, cũng như các trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu lập kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng dự án chậm tiến độ, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất và công trình công.

Công điện cũng nhấn mạnh trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài, gây thất thoát tài nguyên. Những cán bộ, công chức có năng lực yếu, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng hoặc chậm trễ trong xử lý hồ sơ sẽ bị thay thế hoặc điều chuyển.

Ngay sau khi công điện được ban hành, UBND TP.HCM đã có công văn gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương, yêu cầu triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch, tránh lãng phí ngân sách và nguồn lực phát triển.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem