"Chưa biết đâu là đáy", nhà đầu tư chán nản rời bỏ thị trường chứng khoán?

Theo Thiên Lý Thứ năm, ngày 28/04/2022 16:17 PM (GMT+7)
Thị trường chứng khoán lại tiếp tục giằng co, rung lắc trong phiên hôm nay dù đã có tín hiệu phục hồi.
Bình luận 0

Đóng cửa phiên giao dịch 28/4, VN-Index giảm 2,78 điểm (0,21%) còn 1.350,99 điểm, HNX-Index tăng 3,11 điểm (0,87%) lên 3360,2 điểm, UPCoM-Index tăng 1,32 điểm (1,3%) đạt 102,69 điểm.

img

VN-Index giảm 2,78 điểm (0,21%) còn 1.350,99 điểm.

Thanh khoản tiếp tục mất hút trong phiên giao dịch hôm nay với tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 16.000 tỷ đồng. Đây được cho là con số cực thấp trong bối cảnh thị trường chứng khoán đã giảm khá sâu và đang có dấu hiệu phục hồi.

Trong phiên hôm nay, thị trường liên tục rung lắc với các nhịp trồi sụt quanh tham chiếu vào phiên chiều. Điểm sáng là nhóm bluechips thu hẹp đà giảm về cuối phiên giúp VN-Index không đóng cửa ở mốc thấp nhất ngày. 

Sắc xanh - đỏ phân phối đồng đều giữa các nhóm ngành nghề từ bất động sản, tài chính, bán lẻ cho đến công nghệ. Tuy nhiên số mã giảm sàn hôm nay cực hiếm khi toàn sàn chỉ có 9 mã xanh lơ.

GAS, MSN và SAB là những "tội đồ" của thị trường khi lấy đi của VN-Index 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, nhóm thép hôm nay có dấu hiệu phục hồi khá rõ nét khi HPG tiếp tục giữ được đà tăng khá tốt khi đóng góp cho thị trường gần 0.7 điểm.

Nhóm ngân hàng cũng khá may mắn trong phiên hôm nay khi nhiều mã tăng tốt như: TCB, VPB, ACB, HDB...

img

Nhà đầu tư bày tỏ rằng muốn rời bỏ thị trường chứng khoán.

Có thể thấy, thị trường chứng khoán hôm nay dù không tăng điểm nhưng đà giảm tại các nhóm cổ phiếu đã giảm đi rõ rêt. Không còn hiện tượng nằm sàn liên tục như những phiên trước đây. Tuy nhiên, so với những thời điểm mà VN-Index lao dốc trong những năm qua, sự phục hồi lần này chưa thực sự rõ nét.

Minh chứng của điều này là dòng tiền vẫn mất hút trên thị trường. Điều này cho thấy tâm lý e ngại của nhà đầu tư khi chưa dám vào "bắt đáy". Thậm chí, trên nhiều diễn đàn nhà đầu tư còn bày tỏ rằng muốn rời bỏ thị trường bởi những cảm xúc tiêu cực trong thời gian gần đây.

Nhiều lo ngại rằng tâm lý nhà đầu tư trước mỗi dịp nghỉ lễ thường rất xấu. Hơn nữa trong bối cảnh hiện nay vẫn còn nhiều đồn đoán tiêu cực liên quan đến thị trường khiến nỗi sợ hãi về một đợt lao dốc mới sẽ lại tiếp diễn.

"Chưa biết đâu là đáy" là cảm nhận chung của nhà đầu tư lúc này. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng về lâu dài thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng. Tuy nhiên trong ngắn hạn vẫn chưa thể dự báo được điều gì. Điều này khiến mọi hành động mua - bán lúc này đều phải cực kì cẩn trọng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem