Chùa Quán Sứ
-
Bức tượng cố Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đặt tại chùa Quán Sứ khiếп nhiều phật tử không khỏi ngạc nhiên khi có tạo hình chân thực, giống y chang người thật từ làn da, mái tóc, đôi mắt đến từng sợi gân tay, sợi lông mày...
-
Sau thời khắc giao thừa chào năm mới Nhâm Dần 2022, người dân Thủ đô tranh thủ đi lễ chùa xin lộc, sức khỏe, may mắn cho mình và người thân. Tuy có nhiều nơi phải đóng cửa để phòng dịch, nhưng người dân vẫn tấp nập đến và lễ từ xa trong đêm giao thừa.
-
Dù nhiều chùa, cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội "đóng cửa cài then" do dịch Covid-19 nhưng do Đại lễ Phật đản chính thức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch (26/5 dương lịch) nên nhiều phật tử vẫn đến đền, chùa tỏ lòng thành kính, vái vọng vào bên trong.
-
Đi lễ chùa đầu năm là một thói quen, là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, tuy nhiên đi lễ chùa đầu năm thế nào cho đúng không phải ai cũng biết. Dưới đây là những điều bạn nên biết để đi lễ chùa cho đúng
-
Thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, hàng loạt các chùa như Phúc Khánh, Quán Sứ, Văn Trì, Bạch Liên tại Hà Nội tổ chức cầu an, dâng sao giải hạn trực tuyến, phật tử đến nhận lộc và ra về.
-
Ngày sau màn bắn pháo hoa chào năm mới, hàng trăm người dân đã đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) để cầu một năm mới đầy sức khoẻ, bình an, tài lộc cho cả gia đình.
-
Trên các bàn xếp lễ đặt tấm biển nhắc khách rửa tay và thực hiện đeo khẩu trang khi đi lễ. Người ghi công đức tại đây chia sẻ, trong 3-4 ngày nay, cả ngày có khoảng hơn chục người đến.
-
Ngày 8/2, các chùa Phúc Khánh, Quán Sứ, Phủ Tây Hồ vẫn tấp nập người dân đi lễ dù đang dịch virus Corona. Điều bất ngờ là nhiều người dân đi lễ tại đền Quán Thánh vẫn xoa tiền, xoa tay lên chân tượng Thánh Huyền thiên Trấn Vũ rồi bôi lên mặt, lên đầu cầu may và cầu sức khỏe.
-
Đã thành nét văn hoá tâm linh, đi lễ chùa đầu năm để tìm một góc thanh thản, tĩnh tâm, cầu cho nhà nhà phát tài phát lộc, hạnh phúc. Bởi vậy, ngay sau giao thừa các chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã thu hút hàng trăm người dân và phật tử đến thắp hương, lễ phật, xin lộc, cầu năm mới an lành.
-
Nếu không có màn bắn pháo hoa và tiếng xe cộ ồn ào, người dân có thể nhận biết thời khắc đón giao thừa qua tiếng chuông chùa từ khoảng cách xa.