Thứ năm, 25/04/2024

Chưa ra chợ tết, hoa tết đã kém “tươi”

29/12/2021 6:30 PM (GMT+7)

Sức mua giảm, giá vật tư tăng, giá bấp bênh, nguy cơ mất chợ Tết vì dịch Covid-19… đã khiến nông dân trồng hoa cho thị trường Tết Nguyên đán 2022 bất an.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác Sản xuất hoa tươi Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, tết năm nay làng hoa giảm 2/3 sản lượng hoa so với tết năm ngoái.

Chưa ra chợ tết, hoa tết đã kém “tươi” - Ảnh 1.

Nông dân ở Làng hoa Mỹ Phong (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chuẩn bị hoa tết. Ảnh: Trần Đáng.

Lượng hoa tết giảm mạnh

Cụ thể, theo ông Nhung, làng hoa sẽ đưa ra thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa tươi, như: Vạn thọ, cúc mâm xôi, mào gà, cúc Hà Lan, cát tường, đồng tiền…

Cũng theo ông Nhung, năm nay sản lượng các loại hoa dài ngày có chiều hướng giảm, do thời gian ươm và xuống giống rơi vào thời điểm giãn cách xã hội nên việc trồng, chăm sóc gặp nhiều khó khăn.

Theo nông dân trồng hoa ở làng hoa Mỹ Phong, thời tiết năm nay khá thuận lợi, hoa phát triển khá tốt. Bà Phan Thị Đức, một nông dân trồng hoa ở làng hoa Mỹ Phong cho biết, năm nào bà trồng hơn 2.000 giỏ hoa các loại. "Vài ngày nữa, tôi xuống giống thêm vài trăm giỏ vạn thọ nữa để bán tết. Nói thật, trồng chứ lo lắm, dịch dã kéo dài không biết hoa có bán được không", bà Đức bất an.

Tại làng hoa Thủ Thừa (Long An), ông Nguyễn Văn Như, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủ Thừa chia sẻ, năm nay lượng hoa tết trồng trên địa bàn giảm rất nhiều. Chỉ thấy lác đác chỗ trồng.  

Trong một góc nhỏ vườn hoa, anh Nguyễn Văn Thảo (quê Bến Tre) đang lui cui chăm sóc những khóm hoa cúc. Đây là năm thứ 4 anh đến thị trấn Thủ Thừa thuê đất trồng hoa tết.

Như mọi mùa tết trước, tết năm nay anh Thảo trồng các loại hoa, như: Mào gà, hướng dương, cúc mâm xôi... nhiều nhất là vạn thọ.

Theo anh Thảo, thường mọi năm, khu vực trồng hoa tết này cung cấp thị trường khoảng 100.000 chậu hoa vạn thọ. Nhưng tết năm nay, một số người đã bỏ trồng hoa.

"Thường mọi năm tôi bán ra thị trường khoảng 10.000 chậu hoa các loại. Nhưng năm nay tôi chỉ trồng 2.000 chậu hoa, vì lo bán không được", anh Thảo bộc bạch.

Chưa ra chợ tết, hoa tết đã kém “tươi” - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Hiếu (xã An Thạnh, Bến Lức, Long An) đang chuẩn bị hoa tết. Ảnh: Trần Đáng.

Tại xã An Thạnh (Bến Lức, Long An), ông Nguyễn Văn Hiếu đang chuẩn bị những giỏ hoa dừa cạn cho thị trường tết. Theo ông, thường trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng sức mua của thị trường với hoa dừa cạn khá mạnh. Mỗi ngày ông xuất bán khoảng 2.000 chậu hoa này. "Dịp tết mọi năm, tui không đủ hoa giao mối lái. Nhưng năm nay, tôi nghĩ lượng hoa xuất bán sẽ gặp khó khăn", ông Hiếu thổ lộ.

Đội chi phí trồng hoa tết do gía phân tăng cao

Ông Hiếu cho biết, thường chi phí trồng một chậu hoa dừa cạn khoảng 16.000 đồng. Nhưng thời gian qua, do giá phân bón tăng cao nên chi phí này đội thêm khoảng 30%.

"Một chậu hoa dừa cạn tôi bán ra 30.000 - 35.000 đồng. Thời điểm này, giá hoa vẫn vậy, nhưng chi phí sản xuất đội thêm, nên còn lời rất ít", ông Hiếu nói.

Tại làng hoa Mỹ Phong, nông dân trồng hoa cũng cho biết, giá vật tư, nhân công đều tăng khoảng 20%, nhiều loại phân bón giá tăng đến 50%.

"Giá hoa năm nay phải tăng hơn so với mọi năm thì người trồng mới có lãi", bà Phan Thị Đức chia sẻ.

Ông Trương Văn Nhung cho biết, Tổ hợp tác Sản xuất hoa tươi Mỹ Phong đang chạy đôn, chạy đáo liên hệ với các thương lái thu mua hoa.

Chưa ra chợ tết, hoa tết đã kém “tươi” - Ảnh 4.

Số lượng hoa tết năm nay sẽ giảm đáng kể trên thị trường. Ảnh: Trần Đáng.

Đồng thời, tổ hợp tác còn phối hợp với Phòng Kinh tế TP.Mỹ Tho để tính toán đầu ra cho nông dân.

"Đây là vụ hoa lớn nhất, được kỳ vọng nhất trong năm. Nếu không có đầu ra, thậm chí trồng hoa không có lãi, nông dân đã khó càng khó thêm", ông Nhung lo lắng.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/4): Vingroup thoái vốn, cổ phiếu VRE vì sao vẫn hấp dẫn?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/4): Vingroup thoái vốn, cổ phiếu VRE vì sao vẫn hấp dẫn?

Năm 2024, VRE dự kiến ra mắt Vincom Megamall Grand Park tại TP.HCM và Vincom Megamall Ocean Park 2, cùng với 4 trung tâm mua sắm tại Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên và Đông Hà. 6 trung tâm này sẽ cung cấp thêm khoảng 171.000 m2 diện tích sàn cho thị trường bán lẻ (tăng 10% diện tích GFA của VRE).

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Xóa sổ đường dây tín dụng đen có người nước ngoài hoạt động

Một đường dây tín dụng đen tại TP.HCM núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mang tên ATM Online do Đỗ Minh Hải cầm đầu đã bị Công an quận 4 đánh sập.

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Becamex IDC 4 lần liên tiếp là công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam

Lần thứ 4 liên tiếp, Tổng công ty Becamex IDC được vinh danh công ty bất động sản công nghiệp uy tín nhất Việt Nam nhờ những đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Bình Dương nói riêng và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.