Thứ năm, 25/04/2024

Chùa Tam Chúc miễn phí vé du thuyền và cơm chay nhân dịp đại lễ Phật Đản

12/05/2022 6:30 PM (GMT+7)

Theo thông tin từ BQL Khu du lịch chùa Tam Chúc, trong dịp đại lễ Phật Đản tới đây, chùa sẽ miễn phí vé du thuyền, xe điện và cơm chay dành cho các Phật tử cùng du khách thập phương xa gần về dự lễ.

Chùa Tam Chúc miễn phí vé du thuyền và 10.000 suất cơm chay trong đại lễ Phật Đản

Theo đó, trong thời gian diễn ra đại lễ Phật Đản 2022, chùa Tam Chúc sẽ miễn phí toàn bộ thuyền và phương tiện vận chuyển tham quan từ 14h đến 23h ngày 15/5 để mừng lễ Phật đản. Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc cũng sẽ không thu phí tham quan.

Chùa Tam Chúc miễn phí vé du thuyền và cơm chay dịp đại lễ Phật Đản - Ảnh 1.

Chùa Tam Chúc miễn phí vé du thuyền và cơm chay dịp đại lễ Phật Đản. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại sự kiện đại lễ năm nay, chùa Tam Chúc phát 10.000 suất ăn chay, hoa đăng miễn phí cho du khách và Phật tử thập phương tới dự lễ. Trong năm năm 2019, lễ hoa đăng khuôn khổ đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 ghi nhận sự tham dự của 10.000 người và hơn 40.000 hoa đăng.
Chùa Tam Chúc miễn phí vé du thuyền và cơm chay dịp đại lễ Phật Đản - Ảnh 2.

Chùa Tam Chúc thu hút rất đông các bạn trẻ thăm quan mỗi dịp đại lễ. Ảnh: Hiền Nguyễn.

Lễ Phật Đản là một trong ba đại lễ lớn nhất trong năm của Phật Giáo. Tại chùa Tam Chúc, đại lễ Phật Đản được tổ chức với quy mô hoành tráng, long trọng ở các chùa, cơ sở tự viện trên toàn cả nước với nhiều hoạt động phong phú như diễu hành, rước xe hoa, lễ tắm Phật,…

Chùa Tam Chúc miễn phí vé du thuyền và cơm chay dịp đại lễ Phật Đản - Ảnh 3.

Kiến trúc độc đáo bên trong khu vực nội điện ngôi chùa lớn nhất thế giới. Ảnh: Hiền Nguyễn.

Chùa Tam Chúc được coi ngôi chùa lớn nhất nhất thế giới ngày nay được xây dựng trên nền ngôi chùa Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1000 năm. Đây là ngôi chùa vô cùng đặc biệt, với cảnh quan mặt hướng hồ lưng tựa núi ( Tiền Lục Nhạc – Hậu Thất Tinh ). 

Dù được rất nhiều thợ thủ công lành nghề của cả Phật giáo; Thiên chúa giáo, Hồi giáo thi công những vẫn mang đậm dấu ấn của phong cách chùa cổ Việt Nam. Trong dịp đại lễ Phật Đản năm nay, chùa dự kiến sẽ đón hàng hàng chục ngàn Phật tử và du khách tham dự đại lễ.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.