Chưa tìm được thuyền viên mất tích trên biển

Chủ nhật, ngày 19/12/2010 09:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một thuyền viên trên tàu cá của Bình Thuận rơi xuống biển vẫn chưa tìm thấy là anh Phạm Công Lập, 25 tuổi, con trai chủ tàu. Chiếc tàu này cùng 8 thuyền viên đã được đưa về Vũng Tàu ngay chiều qua.
Bình luận 0

Chiều 18-12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho hay, tàu Sar 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Khu vực III (Trung tâm III Vũng Tàu) đã tìm thấy chiếc tàu Bình Thuận bị nạn trên biển tại tọa độ 10 độ 24’ 50” N; 108 độ 44’ 500” E.

Chiếc tàu này có số hiệu BTh - 5525 Ts, công suất 45CV (có 9 lao động trên tàu, chủ tàu là ông Phạm Nhung, ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) đang trên đường vào tránh gió tại đảo Phú Quý thì bị chết máy.

Tuy nhiên, có một thuyền viên trên chiếc tàu này rơi xuống biển vẫn chưa tìm thấy là anh Phạm Công Lập (25 tuổi, con trai chủ tàu). Chiếc tàu này cùng 8 thuyền viên đã được đưa về Vũng Tàu ngay chiều qua.

Riêng chiếc tàu BTh - 0601 Ts (bị nạn ngày 17-12, cách Côn Đảo khoảng 35 hải lý về phía nam), theo điện đàm của thuyền trưởng, chiều qua, con tàu cùng 6 thuyền viên vẫn đang neo đậu tại toạ độ 8 độ 05’207” N, 106 độ 41’522” E để sửa chữa máy.

Chiều qua sóng vẫn giật cấp 7. Thông tin từ Trung tâm III cho biết chiều tối qua tàu cứu hộ của Quân chủng Hải quân đã trên đường đến vị trí chiếc tàu bị nạn này để cứu hộ.

Trong khi đó, UBND huyện đảo Phú Quý cho biết, hôm qua có hai chiếc tàu trên đảo bị đánh chìm (một chiếc của Bình Thuận, một của Khánh Hòa) nhưng sóng vẫn to nên việc trục vớt chưa thể tiến hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem