Chung kết "Nhà nông đua tài": Ngày hội của nông dân cả nước

Thứ ba, ngày 09/10/2012 10:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Được tổ chức 5 năm một lần, Hội thi “Nhà nông đua tài” là một hoạt động chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp nông dân nhằm nâng cao nhận thức về nhiều mặt cho cán bộ, hội viên nông dân.
Bình luận 0

Ngày 8.10, buổi họp báo vòng bán kết, chung kết Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ III đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh. TSKH Hà Phúc Mịch - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban Tổ chức Hội thi và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Minh Trí chủ trì họp báo.

Cơ hội giao lưu, học hỏi

Theo TSKH Hà Phúc Mịch, cả 63 Hội ND tỉnh, thành phố đều có đội tuyển tham gia vòng thi khu vực. Cuộc thi chia làm 4 khu vực: Khu vực 1 gồm 15 tỉnh, thi tại Bắc Giang, có 2 đội vào bán kết là Yên Bái, Thái Nguyên. Khu vực 2 gồm 16 tỉnh, thi tại Hà Tĩnh, chọn ra 2 đội là Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh. Khu vực 3 gồm 16 tỉnh, thi tại Ninh Thuận, chọn ra Khánh Hòa, Đăk Nông. Khu vực 4 gồm 16 tỉnh, thi tại Vĩnh Long, chọn ra TP.HCM và Hậu Giang.

img
Ông Hà Phúc Mịch (đứng) và ông Lê Minh Trí chủ trì họp báo.

Các đội vào bán kết, chung kết sẽ thi 4 phần: Lời chào nông dân; Cùng giải đáp và đố nhà nông; Ai giỏi hơn; Tài năng. Các đội vào bán kết sẽ chia làm 2 bảng: Bảng A gồm Yên Bái, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh. Bảng B gồm Khánh Hòa, Đăk Nông, TP.HCM và Hậu Giang. Sau vòng bán kết sẽ chọn 4 đội nhất, nhì của 2 bảng để vào thi chung kết. 4 đội thi chung kết sẽ chọn ra các đội nhất, nhì và 2 giải ba. Đội Nhất toàn quốc được thưởng 70 triệu đồng, Nhì 50 triệu đồng và 2 đội đồng hạng Ba mỗi giải 30 triệu đồng.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh: “Cuộc thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc là ngày hội của ND cả nước. Với vai trò chủ nhà vòng bán kết và chung kết, ND TP.HCM sẽ được học hỏi, giao lưu những kinh nghiệm hay, những cách làm giỏi của ND cả nước, đồng thời là cơ hội để giới thiệu với ND cả nước nền nông nghiệp đô thị tiên tiến của TP.HCM”.

80% số giám khảo là chuyên gia nông nghiệp

Ông Lê Minh Trí cho biết: “TP.HCM tài trợ kinh phí ăn ở trong thời gian tổ chức vòng thi bán kết và chung kết cho toàn bộ thí sinh và cổ động viên. Đồng thời, thành phố cũng đài thọ kinh phí cho tổ chức công tác tuyên truyền, sân khấu công tác bảo vệ an ninh, trật tự hội thi. Hiện tất cả đã được chuẩn bị chu đáo”.

Vòng chung kết Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc lần III được tổ chức tại TP.HCM sẽ được truyền hình trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 11 giờ ngày Chủ nhật 14.10 trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo ông Hà Phúc Mịch, Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần (lần thứ nhất năm 2002). Đây là một hoạt động chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp ND nhằm nâng cao nhận thức về nhiều mặt cho cán bộ, hội viên ND trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp NDVN. Qua đó, mở rộng giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong hội viên, ND, giữa các cấp Hội ND, vùng miền trên cả nước, góp phần đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. 80% số thành viên Ban giám khảo là các chuyên gia nông nghiệp.

Đại diện nhà tài trợ chính, ông Vương Hoài Ân - Chánh Văn phòng Công ty CP Phân bón Bình Điền cho biết: “Công ty Bình Điền rất vinh dự khi được tài trợ cho cả 3 lần thi và cam kết sẽ đồng hành cùng với Ban tổ chức trong những lần thi sau để góp phần cùng với toàn Đảng triển khai thành công nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem